Ba mẹ con ngộ độc do ăn bánh trôi ngô mốc

Sau khi tiếp nhận 3 bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc chuyển về bị ngộ độc do ăn bánh trôi ngô mốc, hiện các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân và khẩn trương tiến hành các biện pháp giải độc.
Bác sỹ Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết: Sau khi tiếp nhận 3 bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc chuyển về bị ngộ độc do ăn bánh trôi ngô mốc, hiện các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân và khẩn trương tiến hành các biện pháp giải độc.
Ba mẹ con ngộ độc do ăn bánh trôi ngô mốc ảnh 1

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân trong vụ ngộ độc bánh trôi ngô mốc.

Ba mẹ con ngộ độc do ăn bánh trôi ngô mốc ảnh 2
Theo thông tin ban đầu, chiều tối 23/10, chị Thò Thị Vá (34 tuổi) cùng hai con là: Vàng Mí Nô (5 tuổi) và Vàng Chía Pó (1,5 tuổi) dân tộc Mông ở thôn Há Chí Đùa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc ăn bánh trôi được làm từ bột ngô mốc. Sau khi ăn bánh khoảng 3 giờ, cả 3 mẹ con chị Thò Thị Vá có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, khó thở và chóng mặt… Ngay sau khi phát hiện, người nhà đã đưa cả 3 mẹ con chị ra Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc cấp cứu. Trước tình trạng nguy kịch của các bệnh nhân, ngay trong đêm 23/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc đã khẩn trương chuyển 3 mẹ con chị Thò Thị Vá về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Được biết, trong 3 bệnh nhân, cháu Vàng Mí Nô do ăn nhiều hơn nên bị ngộ độc nặng nhất, chị Thò Thị Vá hiện đang mang thai 8 tháng. Là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, trong những năm gần đây, Hà Giang liên tục xảy ra những vụ ngộ độc trầm trọng do bà con dân tộc thiểu số sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới ăn bánh ngô, bánh trôi ngô bị mốc. Chỉ tính từ năm 2013 đến tháng 10/2014, địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm với hàng chục người mắc, gần 10 người tử vong. Vụ ngộ độc do ăn bánh trôi ngô bị mốc xảy ra tại xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ có 11 người mắc, 4 bệnh nhân nặng nhất đã tử vong; tại xã Thài Phìn Tủng huyện Đồng Văn làm 26 người mắc, một gia đình có 3 người tử vong.Tin, ảnh: Minh Tâm

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.