Bà Maia Sandu chiến thắng vòng hai bầu cử Tổng thống Moldova

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Moldova (SIK), lãnh đạo đảng Hành động và Đoàn kết, Maia Sandu đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Moldova.
Chú thích ảnh
 Ứng viên Tổng thống Moldova Maia Sandu tại trụ sở đảng Hành động và Đoàn kết ở Chisinau ngày 16/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến tối 15/11, trong tổng số 99% số phiếu đã được kiểm, cựu Thủ tướng Moldova Maia Sandu đã dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ là 57%, trong khi Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon chỉ nhận được 44% số phiếu ủng hộ. Dự kiến kết quả đầy đủ sẽ có trong ngày 16/11.

Trước đó, vào ngày 1/11, vòng một cuộc bầu cử tổng thống Moldova đã kết thúc với tỷ lệ cử tri đi bầu là 42,74%. Tham gia tranh cử có tổng cộng 8 ứng cử viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Dodon, 45 tuổi, và bà Sandu, 48 tuổi, ứng cử viên đối lập theo đường lối trung hữu. Mặc dù bà Sandu đã bất ngờ dẫn trước Tổng thống Dodon, nhưng do không ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu ủng hộ, nên Moldova phải tổ chức bầu cử vòng hai vào ngày 15/11 vừa qua. 

Trong cương lĩnh tranh cử, Tổng thống Dodon đã cam kết duy trì quan hệ thân thiết với đối tác chiến lược là Nga. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Sandu tuyên bố sẽ "đưa đất nước theo con đường hội nhập với Liên minh châu Âu (EU)" và tạo thêm việc làm, tránh để lực lượng lao động di cư với quy mô lớn.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.