|
| Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích hơn 40.000 km2, dân số khoảng 17,4 triệu người; có nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn. Đây cũng là vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội (KT - XH), có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng. Hàng năm, vùng ĐBSCL sản xuất hơn 50% tổng sản lượng lương thực, đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu; cung cấp 70% sản lượng trái cây và 52% sản lượng thủy sản của cả nước. ĐBSCL không chỉ là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản của cả nước, mà còn được xác định là “Vùng nông sản lớn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu” theo Quyết định số 1581/QĐ- TTg ngày 9/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050. ĐBSCL còn là “Vùng có tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp thực phẩm, phát triển du lịch và là vùng sản xuất lương thực trọng điểm quốc gia” theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH và đảm bảo an ninh - quốc phòng vùng ĐBSCL, thời kỳ 2011 - 2020. |
Bích Liên - Viết Tôn