Ba Lan và Na Uy siết chặt các biện pháp phòng dịch

Bộ Y tế Ba Lan ngày 7/4 cho biết nước này sẽ gia hạn các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến ngày 18/4 vì nhà chức trách lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ ba có thể nghiêm trọng hơn sau lễ Phục Sinh.
Chú thích ảnh
Cảnh sát thực thi nhiệm vụ kiểm tra số lượng hành khách lưu thông trên xe buýt trong bối cảnh Chính phủ siết chặt các biện pháp hạn chế đi lại ở Krakow, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Giống như các nước láng giềng ở Trung Âu, hệ thống y tế của Ba Lan đang đứng trước nguy cơ quá tải. Một số vùng sắp hết máy trợ thở và chính phủ đã siết chặt các biện pháp hạn chế hoạt động thường nhật trên cả nước nhằm kiềm chế dịch lây lan. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Adam Niedzielski cho biết số giường bệnh đã kín gần 80% - một giới hạn nguy hiểm.

Theo quyết định mới, các cơ sở trông giữ trẻ, trung tâm mua sắm, khách sạn, rạp chiếu phim và nhà hát sẽ tiếp tục đóng cửa.

Tại Ba Lan, 12,1% người dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

* Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cho biết tỷ lệ lây nhiễm và nhập viện phải giảm thì chính phủ mới tính đến việc nới lỏng các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội. Bà Solberg đã trình Quốc hội kế hoạch nới lỏng gồm 4 bước có thể hoàn tất vào cuối tháng 6, trừ khi dịch tái bùng phát.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Na Uy nhấn mạnh: "Trước khi chúng ta mở cửa, tỷ lệ lây nhiễm cần phải giảm xuống mức thấp và ổn định, cũng như số ca phải nhập viện cũng phải giảm". Bà cũng cho biết thêm rằng chính phủ hy vọng tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên vào cuối tháng 7.

Thủ tướng Solberg ban đầu dự định trình kế hoạch mở lại nền kinh tế trước lễ Phục Sinh, nhưng sau đó lại phải phải siết chặt các biện pháp phòng dịch như cấm bán đồ uống có cồn và bắt buộc cách ly 10 ngày tại khách sạn được chỉ định đối với mọi công dân từ nước ngoài trở về.

Na Uy là một trong số những nước có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong thấp nhất châu Âu kể từ khi dịch bùng phát. Tuy nhiên, số ca phải nhập viện tại nước này đang bắt đầu tăng nhanh do xuất hiện các biến thể mới dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.