Ba Lan và Đan Mạch khánh thành đường ống dẫn khí Baltic

Ngày 27/9, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng nước này Mateusz Morawiecki cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã tham dự buổi lễ khánh thành đường ống dẫn khí Baltic, được coi là dự án trọng tâm trong chiến lược của Ba Lan nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt. 

Đây là dự án hợp tác giữa nhà điều hành hệ thống truyền tải điện và khí đốt Energinet của Đan Mạch và nhà điều hành hệ thống truyền tải khí GAZ-SYSTEM của Ba Lan, trong đó vận chuyển khí đốt tự nhiên từ thềm Na Uy qua Đan Mạch và Biển Baltic đến Ba Lan. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Duda nhấn mạnh dự án đường ống dẫn khí tự nhiên Baltic là giấc mơ của Ba Lan trong nhiều thập kỷ qua và khoản đầu tư này sẽ giúp quốc gia Trung Âu đa dạng hóa nguồn cung khí đốt, củng cố sự tự chủ và chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt của Nga. 

Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch Frederisen bày tỏ vui mừng khi cùng Ba Lan hợp tác chặt chẽ trong dự án xây dựng đường ống Baltic.

Giới chuyên gia nhận định dự án này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia trong khối Liên minh châu Âu (EU). Theo Ủy viên Năng lượng Châu Âu Kadri Simson, hệ thống đường ống này sẽ cải thiện đáng kể nguồn cung, cũng như khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng EU.

EU đã tài trợ hơn 100 triệu euro, tương đương khoảng 40% chi phí, cho dự án này.

Hệ thống đường ống này dự kiến được triển khai hoàn toàn vào ngày 1/10 sắp tới.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.