Ba Lan triển khai 10.000 binh sĩ sau sự cố đường sắt

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 19/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz đã thông báo việc triển khai chiến dịch "Horyzont" (Chân Trời), với sự tham gia của 10.000 binh sĩ, nhằm đối phó với mối đe dọa phá hoại đang gia tăng, đặc biệt là sau các sự cố nghiêm trọng liên quan đến hệ thống đường sắt của quốc gia này.
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ vụ phá hoại đường ray xe lửa ở gần ga Mika, Ba Lan, ngày 17/11/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Chiến dịch sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, trong đó mục tiêu chính là đảm bảo an ninh công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết chiến dịch "Horyzont" sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, tập trung vào việc bảo vệ hệ thống đường sắt và các cơ sở hạ tầng chiến lược khác, sau một loạt vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tuyến đường sắt phía Nam thủ đô Vácsava vào cuối tuần qua. Các điều tra viên cũng phát hiện dấu hiệu của sự can thiệp vào đường ray và các đoạn cáp treo bị đứt, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński, ông Kosiniak-Kamysz khẳng định chiến dịch này sẽ là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất của Ba Lan. Theo ông, việc triển khai quân đội trên đường phố không phải là điều bất thường ở châu Âu, nơi các quốc gia thường xuyên sử dụng lực lượng vũ trang để đảm bảo an ninh trong bối cảnh các mối đe dọa phức tạp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cho rằng trong kỷ nguyên "chiến tranh hỗn hợp", các cơ quan nhà nước cần hợp tác chặt chẽ để đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng, nhất là khi các cuộc tấn công phá hoại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các lực lượng cảnh sát, quân đội và an ninh đường sắt sẽ được tổ chức thành các "nhóm tác chiến" nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ba Lan Wiesław Kukuła thông báo chiến dịch "Horyzont" sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 21/11. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công phá hoại trong dịp Giáng sinh sắp tới. Để nâng cao mức độ cảnh giác, một ứng dụng mới sẽ được phát triển, giúp người dân có thể báo cáo các mối đe dọa nghi ngờ. Dự kiến ứng dụng này sẽ được ra mắt vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Cũng trong ngày 19/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã quyết định nâng mức cảnh báo trên một số tuyến đường sắt lên mức "Charlie" - mức cảnh báo cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo của Ba Lan, nhằm đối phó với các âm mưu phá hoại tiềm tàng.

Với hệ thống cảnh báo khủng bố gồm 4 mức, Ba Lan đang tiếp tục duy trì mức độ cảnh giác cao, đồng thời chuẩn bị các biện pháp ứng phó để bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng phức tạp.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.