Ba Lan thúc đẩy liên minh chống thỏa thuận Trump - Putin về Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang tích cực vận động thành lập liên minh với Anh và Pháp nhằm ngăn chặn khả năng có thỏa thuận riêng giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine.

Hãng tin Reuters cho biết tương lai của việc viện trợ cho Ukraine là một trong những câu hỏi lớn mà Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt sau chiến thắng của ông Donald Trump trong bầu của tổng thống Mỹ.

Khi tranh cử, ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump đã chỉ trích mức độ hỗ trợ của Mỹ đối với cuộc chiến của Ukraine chống lại Liên bang Nga và hứa sẽ chấm dứt xung đột ngay cả trước khi nhậm chức, nhưng không nêu rõ cách thức.

Trong một phát biểu đưa ra tại Vacsava (Warsaw) gần đây, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói: “Không có nghi ngờ gì rằng bối cảnh chính trị mới này là một thách thức nghiêm trọng cho tất cả mọi người, đặc biệt là trong bối cảnh có khả năng chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine thông qua một thỏa thuận, chẳng hạn giữa tổng thống Liên bang Nga và tổng thống mới của Mỹ”.

“Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tích cực điều phối hợp tác với các quốc gia có quan điểm rất tương đồng về tình hình địa chính trị và xuyên Đại Tây Dương cũng như tình hình ở Ukraine,” ông Donald Tusk cho biết thêm.

Xem video Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu ở Vacsava ngày 9/11/2024 về vấn đề Ukraine sau khi ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Nguồn: Reuters

Theo tờ The Times, ông Donald Tusk dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte để thảo luận về tác động của kết quả bầu cử Mỹ đối với viện trợ quân sự cho Ukraine.

Dự kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ sớm đến thăm Vacsava, và ông Donald Tusk sẽ gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Vacsava hoặc London.

Ông Donald Tusk cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo Bắc Âu và Baltic tại Stockholm.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.