Ba Lan thay 7 bộ trưởng trong nội các

Ngày 4/6, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thông qua việc cải tổ nội các khi đồng ý thay thế tới 7 bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng có đường lối bảo thủ Mateusz Morawiecki.

Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ ở Ba Lan sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) hồi cuối tháng trước với chiến thắng thuộc về đảng cánh hữu cầm quyền Luật pháp và Công lý (PiS).

Chú thích ảnh
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, người đứng đầu Ủy ban thường vụ Chính phủ Jacek Sasin được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, thay ông Beata Szydło, người giành nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử EP vừa qua.

Bà Marian Banaś - Thứ trưởng Bộ Tài chính và là người đứng đầu Cơ quan thuế quốc gia – được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính, thay bà Teresa Czerwińska. Ông Bożena Borys-Szopa thay người tiền nhiệm Rafalska ngồi vào ghế Bộ trưởng Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội. Ông Dariusz Piontkowski trở thành Bộ trưởng Giáo dục, thay bà Anna Zalewska. Trong khi đó, bà Elżbieta Witek, cựu phát ngôn viên của chính phủ, lên đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính, thay ông Joachim Brudziński.

Hai ông Michał Dworchot, người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng và Michał Woś (Mi-chan Vo), cựu Bộ trưởng Tư pháp, cũng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng không bộ trong nội các.

Trong cuộc bầu cử EP vừa qua, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) của Ba Lan đã giành chiến thắng quyết định trước liên minh các đảng đối lập. Việc cải tổ nội các lần này nhằm chuân bị cho việc một số thành viên cũ của đảng này chuyển sang làm việc tại EP khóa mới.

Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic chuẩn bị tham dự các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc. Mức thâm hụt này đang đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp EU và hàng nghìn việc làm.