Ba Lan thảo luận việc thành lập căn cứ quân sự thường trực với Mỹ

Ngày 5/8, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết nước này và Mỹ đang tiến hành đàm phán về việc thiết lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan.
Chú thích ảnh
Các lực lượng NATO tiến hành tập trận tại Korzeniewo, Ba Lan ngày 4/3/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước TVP, Thứ trưởng Zalewski nhấn mạnh hai bên đã “hoàn thành giai đoạn đầu của quá trình”. Mỹ hiện đã thành lập một nhóm đối tác để đàm phán với Ba Lan. Hai bên đang trao đổi các đề xuất.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Mỹ hồi tuần trước bắt đầu xem xét chính thức về sự hiện diện quân sự của nước này ở châu Âu, nhằm mục đích thúc đẩy lục địa này đảm nhận trách nhiệm chính trong việc phòng thủ thông thường.

Theo số liệu do Hội đồng Quan hệ đối ngoại có trụ sở tại Mỹ tổng hợp, hàng chục nghìn quân nhân Mỹ đang đóng quân tại Đức, Ba Lan, Italy và các quốc gia châu Âu khác. Riêng tại Ba Lan, hiện có gần 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân ở quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) này, hầu hết đều theo hình thức luân chuyển.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.