Ba Lan tăng cường an ninh biên giới với Belarus, Nga

Ngày 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết nước này đang có kế hoạch tăng cường kiểm soát biên giới với Nga và Belarus bằng cách thiết lập các rào cản mới như hầm và hào nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất thường.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nêu rõ các biện pháp này cũng nhằm củng cố biên giới đất nước, đồng thời cho biết quân đội đang hỗ trợ cho lực lượng biên phòng.

Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, Ba Lan phân bổ ngân sách cho hoạt động bảo vệ biên giới trong bối cảnh làn sóng di cư kéo đến khu vực này đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Ba Lan thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới sau khi làn sóng di cư gai tăng bất thường từ năm 2022, đặc biệt từ phía Belarus. Ba Lan đã chi hơn 400 triệu USD để xây dựng hệ thống hàng rào biên giới cao 5,5 m và hoàn tất vào tháng 6/2022.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.