Ba Lan sắp khởi công xây dự án đường ống dẫn khí đốt Baltic

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 4/5 cho biết nước này sẽ bắt đầu khởi công dự án đường ống dẫn khí đốt Baltic trong những ngày tới. Đây là dự án đường ống dẫn khí đốt kết nối Na Uy-Đan Mạch-Ba Lan.

Theo Tổng thống Duda, đường ống dẫn khí đốt này sẽ có thể đi vào hoạt động từ tháng 10/2022 và vận chuyển trung bình 10 tỷ mét khối khí đốt/năm.

Tuần trước, công ty dầu khí Gas-System của Ba Lan đã ký kết thỏa thuận với công ty dầu khí Saipem của Italy triển khai xây dựng đường ống dẫn khí đốt nói trên.

Đường ống dẫn khí đốt Baltic sẽ giúp Ba Lan tránh bị phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, thông qua việc nhập khẩu khí hóa lỏng của Mỹ và các nước khác. Bên cạnh đó, đường ống này cũng sẽ cung cấp khí đốt cho các nước Trung và Đông Âu.

Trần Hiếu - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.