Ba Lan phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 27/11, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký Đạo luật phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVIPA), chính thức hoàn tất thủ tục cuối cùng để Ba Lan trở thành quốc gia thứ 20/27 thành viên EU phê chuẩn EVIPA.
Chú thích ảnh
Sản xuất sản phẩm may mặc tại Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long. Ảnh: TTXVN

Trước đó, dự luật do Chính phủ Ba Lan đệ trình về việc phê chuẩn Hiệp định EVIPA đã được bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ ủng hộ 100% tại Hạ viện ngày 17/10 và tại Thượng viện ngày 6/11. Điều này cho thấy tất cả các đảng phái, lực lượng chính trị của nước này đều mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á.

Đây là kết quả triển khai thỏa thuận cấp cao mà hai nước đã đạt được nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ba Lan vào tháng 1/2025, theo đó, Ba Lan đã nhất trí sẽ hoàn tất thủ tục phê chuẩn EVIPA trong năm 2025.

Việc Ba Lan phê chuẩn Hiệp định EVIPA có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ba Lan đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tạo động lực phát triển hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại - đầu tư.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.