Ba Lan, Litva, Ukraine lập đơn vị gìn giữ hòa bình chung

Ba Lan sẽ thành lập một lữ đoàn chung với Litva và Ukraine, đặt sở chỉ huy tại thành phố Lublin ở miền Đông Ba Lan.

Văn phòng Tổng thống Ba Lan ngày 18/9 thông báo nước này sẽ thành lập một lữ đoàn chung với Litva và Ukraine, đặt sở chỉ huy tại thành phố Lublin ở miền Đông Ba Lan.

Ba Lan, Litva, Ukraine lập đơn vị gìn giữ hòa bình chung ảnh 1

Binh sĩ Litva. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan, lữ đoàn trên gồm các binh sĩ của Ukraine, Litva và Ba Lan. Số binh lính này hoạt động ngay tại nước mình, song chịu sự chỉ huy từ Lublin.

Mục đích thành lập lữ đoàn này là nhằm tạo ra một đơn vị có thể tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, đồng thời tạo cơ sở để thành lập một đơn vị tác chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) trong trường hợp cần thiết.

Ba Lan là một trong số ít các nước châu Âu đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng quân đội và duy trì chi tiêu quốc phòng bất chấp khủng hoảng kinh tế.

Hiện nay, theo quy định của luật pháp Ba Lan, chi tiêu quốc phòng được duy trì ở mức 1,95% GDP, tương đương với khoảng 32 tỉ zloty trong năm 2014.

Ngoài ra chính phủ Ba Lan cũng đã thông qua kế hoạch hiện đại hóa lực lượng quân đội trị giá 140 tỉ zloty trong 10 năm tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.