Ba Lan dự kiến tuyển thêm 13.500 binh sĩ chuyên nghiệp

Chính phủ Ba Lan dự kiến tuyển mới khoảng 13.500 binh sĩ chuyên nghiệp trong năm 2026.

Đây được xem một trong những nỗ lực nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của nước này trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ba Lan được triển khai tại khu vực Zagan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, dự thảo luật do Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố ngày 5/11 nêu rõ con số này cao hơn đáng kể so với 9.000 binh sĩ được tuyển trong năm 2025. Ngoài ra, chính phủ dự kiến tuyển 8.700 người tham gia nghĩa vụ dự bị tại ngũ (cao hơn so với mức giới hạn 5.000 người của năm 2025), 39.000 người thực hiện nghĩa vụ quân sự tự nguyện (25.000 người năm 2025), 40.000 người tham gia lực lượng phòng vệ lãnh thổ (30.000 người năm 2025) và 200.000 người tham gia các cuộc tập trận quân sự, chủ yếu thuộc lực lượng dự bị thụ động.

Các chỉ tiêu nói trên chỉ áp dụng cho nhập ngũ tự nguyện, bởi Ba Lan đã đình chỉ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2008. Kể từ đó, nước này đã xây dựng được một lực lượng quân đội chuyên nghiệp với hơn 200.000 người, lớn thứ 3 trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ba Lan hiện cũng là quốc gia chi tiêu quốc phòng cao nhất trong NATO theo tỷ lệ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tuy nhiên, khi chính phủ ngày càng lo ngại về mối đe dọa quân sự và đặt mục tiêu mở rộng quân đội lên 300.000 người vào năm 2035, tốc độ tuyển mộ đang không theo kịp kế hoạch mua sắm và tái vũ trang.

Một cuộc khảo sát do tờ Rzeczpospolita (Ba Lan) công bố gần đây cho thấy các chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút đông đảo người tham gia và đa số người dân không ủng hộ việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Theo Viện Sobieski, một tổ chức nghiên cứu chính sách tại Vácsava, nguyên nhân chính nằm ở hệ thống tuyển dụng và giữ chân nhân tài thiếu đồng bộ. Báo cáo của viện này cho rằng Ba Lan vẫn chưa có chiến lược toàn diện để thu hút và duy trì lực lượng quân sự chuyên nghiệp lâu dài.

Đầu năm nay, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố chính phủ sẽ mở chương trình huấn luyện quân sự tự nguyện cho tất cả nam giới trưởng thành vào cuối năm 2025. Liên minh cầm quyền do ông Tusk đứng đầu đặt mục tiêu huấn luyện 100.000 tình nguyện viên vào năm 2027, nhằm xây dựng một lực lượng dự bị vững mạnh, có khả năng sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng an ninh.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.