Ba Lan điều máy bay quân sự đến Oman để sơ tán công dân

Ngày 4/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này sẽ điều một máy bay quân sự tới Oman nhằm sơ tán công dân Ba Lan khỏi khu vực Trung Đông đang trong tình trạng bất ổn nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Ben Gurion ở phía Đông Nam thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh tư liệu - minh họa: IRNA/TTXVN

Phát biểu được đăng tải trên trang web của Chính phủ Ba Lan, ông Tusk nêu rõ trong khoảng 12 giờ tới, một máy bay ưu tiên y tế sẽ hạ cánh xuống Oman. Ưu tiên hàng đầu sẽ dành cho những công dân cần chăm sóc y tế khẩn cấp. “Trong số những người đang chờ được vận chuyển có một phụ nữ Ba Lan bị bệnh nặng. Máy bay sẽ bay vì người bệnh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sơ tán tất cả những người cần giúp đỡ,” Thủ tướng Tusk nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski cho biết các cơ quan lãnh sự tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã lựa chọn 57 công dân có thể trở về Ba Lan trên chuyến bay quân sự dự kiến khởi hành vào ngày 5/3.

Tuyên bố của Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh tình hình thực địa hiện rất khó khăn và thay đổi nhanh chóng. Mặc dù các máy bay khác đã sẵn sàng, song diễn biến phức tạp của tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chính phủ.

Theo ông Sikorski, trong ngày 3/3, ba chuyến bay do các công ty du lịch tổ chức đã đưa công dân Ba Lan rời UAE về nước. Dự kiến trong ngày 4/3 sẽ có thêm 10 chuyến bay tương tự.

Ngoài ra, hàng trăm công dân Ba Lan cũng đã được sơ tán bằng đường bộ từ UAE sang Ai Cập, nơi không phận vẫn mở và các sân bay tiếp tục hoạt động. Các cơ quan lãnh sự Ba Lan tại Ai Cập đến nay đã tiếp nhận 736 người.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.