Ba Lan đề xuất gì trong gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga?

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz cho biết sẽ kêu gọi áp dụng gói trừng phạt thứ 7 của EU đối với Nga, bao gồm lệnh cấm xuất khẩu công nghệ.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz. Ảnh: Euractiv.com

Trả lời phỏng vấn nói với tờ báo Đức Welt am Sonntag, ông Przydacz nêu rõ Chính phủ Ba Lan sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt hơn nữa tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU ở Luxembourg ngày 20/6. Theo đề xuất của Ba Lan, gói trừng phạt mới sẽ bao gồm việc đình chỉ xuất khẩu các công nghệ châu Âu sang Nga, với cả cái gọi là hàng hóa lưỡng dụng.

“Theo quan điểm của chúng tôi, gói trừng phạt thứ bảy phải được thông qua càng nhanh càng tốt. Chúng tôi phải duy trì áp lực (đối với Nga). Chúng tôi được các nước Baltic ủng hộ và chúng tôi hy vọng những quốc gia châu Âu khác sẽ đồng ý về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Nga", ông Przydacz nói. 

Theo ông Przydacz, ngoài lệnh cấm vận đối với công nghệ, một số biện pháp khác cũng sẽ bao gồm các hành động tiếp theo nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga và "các kênh tuyên truyền và thông tin sai lệch" của Moskva.

Nhà ngoại giao Ba Lan chỉ ra rằng: “Gói trừng phạt thứ sáu đã tác động mạnh đến Nga, nhưng chúng tôi đã không đủ khả năng làm suy yếu Tổng thống Putin và chiến dịch quân sự của ông ấy. Do đó, cần phải có những biện pháp trừng phạt sâu hơn và nghiêm khắc hơn".

Theo  Welt am Sonntag, trong Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông Przydacz chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh và chính sách phương Đông, bao gồm các mối quan hệ với Belarus và Ukraine, khiến ông đóng "một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra". 

Công Thuận/Báo Tin tức (EURACTIV.pl)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.