Ba Lan bác cáo buộc chặn máy bay chở nghị sỹ Slovakia bay qua không phận

Một phái đoàn quốc hội Slovakia đang trên đường đến Nga đã buộc phải thay đổi lộ trình sau khi Ba Lan từ chối cho máy bay của họ đi qua không phận. Ba Lan đã bác bỏ thông tin này.
Chú thích ảnh
Một phiên họp của Quốc hội Slovakia. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin được các chính trị gia Slovakia tiết lộ với hãng thông tấn công cộng TASR ngày 12/1. Tuy nhiên, phía Ba Lan đã bác bỏ cáo buộc này.

Phái đoàn do hai phó chủ tịch Quốc hội Slovakia là ông Andrej Danko và Tibor Gaspar dẫn đầu, dự kiến gặp các nhà lập pháp, quan chức Nga để thảo luận về thương mại cũng như cung ứng khí đốt.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh từ ngày 1/1, Ukraine đã ngừng trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ của mình, làm gián đoạn nguồn cung đến nhiều quốc gia EU, trong đó có Slovakia.

Theo TASR, do Ba Lan từ chối cho phép bay qua không phận, phái đoàn Slovakia phải bay qua Cộng hòa Séc và Đức.

Ông Andrej Danko chia sẻ với truyền thông: “Tôi không hiểu lập trường của Ba Lan, nhưng tôi chấp nhận điều này như một thực tế”.

Ông Tibor Gaspar cho biết phái đoàn muốn làm việc với công ty khí đốt nhà nước Nga Gazprom để đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Slovakia, bất chấp việc Ukraine không gia hạn hợp đồng trung chuyển. Slovakia hiện phụ thuộc vào khí đốt Nga, chủ yếu được vận chuyển qua tuyến đường ống xây dựng từ thời Liên Xô chạy qua lãnh thổ Ukraine.

Phía Ba Lan đã đưa ra phản hồi khác biệt về sự việc này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông Pawel Wronski cho biết Ba Lan không cấm phía Slovakia bay qua không phận Ba Lan. Ông cho biết phía Slovakia đã gửi giấy tờ không đầy đủ và sau khi chúng tôi yêu cầu bổ sung, họ thông báo sẽ thay đổi lộ trình.

Quan hệ giữa Ukraine và Slovakia đang căng thẳng do Thủ tướng Slovakia Robert Fico chỉ trích việc viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Từ khi nhậm chức vào cuối năm 2023, ông Fico đã chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Kiev và tuyên bố sẽ phủ quyết việc Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó trong ngày 12/1, ông Fico thậm chí cảnh báo phủ quyết các gói viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine, đồng thời ám chỉ có thể cắt điện cung cấp cho Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski ca ngợi quyết định của Ukraine ngừng trung chuyển khí đốt Nga vào châu Âu là “một chiến thắng nữa”.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố: “Mỹ là bên hưởng lợi lớn nhất từ việc tái phân phối thị trường năng lượng ở châu Âu, đồng thời là nhà tài trợ chính cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.