Ba Lan ấn định lại thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống

Ngày 3/6, Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Elzbieta Witek thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 28/6 tới, ấn định thời điểm mới cho cuộc bầu cử ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 10/5.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gặp gỡ với các cư dân địa phương trong cuộc vận động tranh cử tại thị trấn Alwernia, ngày 25/5/2020. Ảnh: PAP/TTXVN

Cuộc bầu cử bị hoãn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến Ba Lan rơi vào khủng hoảng chính trị.

Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ ủng hộ đương kim Tổng thống Andrzej Duda đang giảm và thậm chí được dự báo là có thể thất thế trước ứng cử viên của đảng đối lập Diễn đàn Công dân (PO) - Thị trưởng thành phố Vácsava Rafal Trzaskowski.

Nếu không có ứng cử viên nào giành hơn 50% số phiếu ủng hộ, vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào ngày 12/7 tới.

Trước đó, đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền và đảng đối lập PO bất đồng trong vài tuần về cách tiến hành bỏ phiếu do liên quan đến nhiều vấn đề như y tế, mối lo ngại về tính dân chủ và hợp hiến. Hai bên đã tháo gỡ được bế tắc ngày 2/6 khi Quốc hội thông qua quyết định cho phép bỏ phiếu dưới cả hai hình thức là qua bưu điện và cử tri trực tiếp đi bầu.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.