Bà Kamala Harris chi 50 triệu USD cho chiến dịch quảng bá

Ngày 30/7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chính thức khởi động chiến dịch quảng bá rầm rộ trị giá 50 triệu USD, với tiêu điểm là đoạn video dài một phút có tiêu đề "Không sợ hãi".
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (giữa) phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington DC., Mỹ, ngày 22/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là chiến dịch quảng cáo lớn nhất của bà Harris kể từ khi bà củng cố được sự ủng hộ trong nội bộ đảng Dân chủ và sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ngừng tái tranh cử vào ngày 21/7 vừa qua và ủng hộ bà Harris. Bà cũng đã khơi dậy một nguồn năng lượng mới trong các nhóm cử tri trẻ.

Các quảng cáo sẽ được phát trên truyền hình cũng như các kênh phát trực tuyến và mạng xã hội tại khắp các bang chiến địa trong vài tuần trước khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ Mỹ bắt đầu ngày 19/8 tới. Tiêu điểm sẽ là video dài một phút với nhan đề "Không sợ hãi". Quảng cáo đầu tiên trong chiến dịch này bắt đầu với hình ảnh của Harris khi còn nhỏ, sau đó trở thành công tố viên, người đứng đầu ngành tư pháp bang và Phó Tổng thống.  

Các cuộc thăm dò dư luận trong tuần qua cho thấy bà Harris đang thu hẹp khoảng cách với đối thủ Donald Trump, song cựu Tổng thống này vẫn đang dẫn đầu trong một số cuộc khảo sát toàn quốc.

Trước lo ngại sự trỗi dậy mạnh mẽ và nhanh chóng của bà Harris, chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump ngày 29/7 công bố chi 10 triệu USD cho các quảng cáo. Đây là chiến dịch quảng bá lớn nhất của ông Trump kể từ tháng 1 năm nay.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.