Bà Jill Biden có thể là Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên nhận lương ngoài Nhà Trắng

Ông Joe Biden đang trên đường trở thành vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Thế nhưng vợ ông, Tiến sĩ Jill Biden, lại có kế hoạch sẽ tiếp tục công việc giảng dạy của mình, đưa bà trở thành đệ nhất phu nhân tiềm năng đầu tiên có công việc được trả lương ngoài Nhà Trắng.
Chú thích ảnh
Bà Jill Biden, phu nhân Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: EPA

Bà Jill Biden là Giáo sư tiếng Anh giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Cộng đồng Northern Virginia. Phát biểu trong chương trình “Buổi sáng Chủ nhật” của kênh CBS hồi tháng 8 vừa qua, bà Jill cho biết muốn tiếp tục giữ nghề dạy học trong trường hợp trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. 

“Nếu vợ chồng chúng tôi chuyển vào Nhà Trắng, tôi sẽ tiếp tục dạy học. Điều đó rất quan trọng. Tôi muốn mọi người ghi nhận công lao đóng góp của giáo viên và nâng cao nhận thức về vai trò của nghề này”, phu nhân Tổng thống đắc cử Mỹ trả lời câu hỏi của phóng viên Rita Braver của đài CBS.

Bà từng chia sẻ công việc giảng dạy đối với người nhập cư, người tị nạn vào Mỹ, với quan điểm có thể giúp họ mở được con đường đi tới thành công. Trong trả lời phỏng vấn, Jill Biden cũng cho biết, nếu trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà sẽ nỗ lực đấu tranh ủng hộ miễn học phí tại các đại học cộng đồng, gây quỹ cho nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư và ủng hộ các gia đình quân nhân như bà từng làm trong thời gian là Đệ nhị phu nhân (Second lady). 

Giáo sư sử học Katherine Jellison thuộc Đại học Ohia trong trao đổi trên kênh CBS ngày 7/11 cho biết, trong 231 năm tồn tại của danh xưng “Đệ nhất phu nhân Mỹ”, bà Biden sẽ trở thành người đầu tiên có công việc được trả lương và có học vị tiến sĩ. 

Trước đó, trong thời gian ông Biden làm Phó Tổng thống dưới thời Obama, bà Jill Biden vẫn đảm nhận công việc của một giảng viên đại học cộng đồng trong khi vẫn là Đệ nhị phu nhân. 

Bà mô tả mình là một “nhà giáo dục trọn đời” trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter. Jill Biden cũng từng có bài phát biểu trước Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ phát trực tiếp từ lớp học của bà tại bang Delaware, nơi bà từng có quãng thời gian giảng dạy. 

Theo quy định của Mỹ, do không phải là chức danh dân cử, nên Đệ nhất phu nhân tại Mỹ chỉ là kính danh mang tính nghi thức, không được ngân sách liên bang trả lương. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chi trả kinh phí cho hoạt động của Đệ nhất phu nhân, trong đó có khoản tiền lương chi cho các nhân viên văn phòng Đệ nhất phu nhân, chi phí di chuyển, đi lại trong các chương trình, sự kiện gắn với vai trò của Đệ nhất phu nhân. 

Đệ nhất phu nhân không được phép từ bỏ vai trò mang tính nghi lễ này. Bà Michael Obama từng phải từ bỏ công việc điều hành tại một bệnh viện với mức lương 212.000 USD/năm để theo ông Obama vào Nhà Trắng. Bà Hillary Clinton cũng từng phải bỏ việc tài một công ty Luật để toàn tâm cho công việc của một Đệ nhất phu nhân. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg, Metro

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.