Bà Harris huy động số tiền kỷ lục tại buổi gây quỹ ở New York

Ngày 22/9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã huy động được 27 triệu USD trong buổi gây quỹ ở New York.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại chiến dịch vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là số tiền lớn nhất mà bà Harris vận động được tại một sự kiện gây quỹ kể từ khi đại diện đảng Dân chủ tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống.

Cuộc bầu cử năm nay đang ở vào giai đoạn quyết liệt, khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu và bà Harris được cho là đang có được lợi thế kể từ khi trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ. Các cuộc thăm dò mới nhất được hãng tin NBC và CBS thực hiện cho thấy bà Harris đang có dấu hiệu bứt phá so với ông Donald Trump, khi dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ trong các cuộc thăm dò dư luận này.

Cùng ngày 22/9, bà Harris cho biết sẽ phác thảo tầm nhìn của mình về nền kinh tế trong bài phát biểu vào tuần này. Theo các nguồn thạo tin, ứng cử viên của đảng Dân chủ dự kiến sẽ công bố một loạt chính sách kinh tế mới trong tuần này nhằm giúp người Mỹ tạo ra của cải và thiết lập các ưu đãi kinh tế cho các doanh nghiệp để hỗ trợ mục tiêu đó. Các chính sách này có thể được công bố tại Pittsburgh vào ngày 25/9, trong bối cảnh nhiều cử tri còn do dự về cách bà Harris hỗ trợ họ về mặt kinh tế nếu bà được bầu làm tổng thống, trong đó có cả những cử tri ở các bang dao động quan trọng.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, bà Harris - với tư cách là liên danh tranh cử với ông Joe Biden, đã đề xuất tăng lương đáng kể cho hàng triệu giáo viên trường công lập, yêu cầu các công ty phải công bố khoảng cách lương giữa lao động nam và lao động nữ và đưa ra biện pháp xử phạt những công ty không thu hẹp khoảng cách này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.