Ba doanh nghiệp Việt Nam đồng hành 'kích cầu' du lịch tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hội thảo xúc tiến và quảng bá hàng không, du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc mang tên “Rediscover Vietnam” đã diễn ra tại Seoul ngày 9/6, thu hút hơn 80 đại diện của các tổ chức, đại lý, công ty du lịch và đối tác ở "xứ sở kim chi" tham dự. 
Chú thích ảnh
Thành phố Đà Nẵng và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thơ mộng, rất thu hút du khách quốc tế tới thăm quan, nghỉ dưỡng. Ảnh minh họa: Văn Dũng/TTXVN

Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu các sản phẩm hàng không, du lịch, nghỉ dưỡng của ba doanh nghiệp Việt Nam là Vietnam Airlines, Thiên Minh Group và Sun Group đến thị trường du lịch outbound Hàn Quốc.

Cả ba doanh nghiệp đều cung cấp những sản phẩm chất lượng, đa dạng, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng.

Tại sự kiện, các đối tác tiềm năng có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm, từ đó có thêm nhiều lựa chọn tốt để xây dựng các chương trình cho khách hàng của mình. 

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng khẳng định, Việt Nam là một điểm đến thuận lợi, an toàn và hấp dẫn cho du khách quốc tế sau khi đã dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế và điều kiện nhập cảnh đối với du khách nước ngoài. Du khách Hàn Quốc có thể đến Việt Nam bất cứ lúc nào mà không cần visa, kiểm dịch, xét nghiệm COVID-19 dưới 15 ngày. Với mọi rào cản đã được dỡ bỏ, du lịch là ngành hợp tác rất tiềm năng giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cho rằng, với những nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, hướng dẫn viên, tổ chức các tour du lịch mới… con số 4,3 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam như trước đại dịch COVID-19 sẽ sớm được khôi phục, đồng thời du khách Việt Nam sang Hàn Quốc cũng sẽ quay trở lại mức trước đại dịch COVID-19 trong một thời gian ngắn.

Ông Ryu Chang-ho, Giám đốc điều hành Hana Tour - công ty du lịch lớn nhất Hàn Quốc, cho biết, Việt Nam là một trong những điểm mà người Hàn Quốc vốn ưa thích. Những điểm du lịch biển như Đà Nẵng hay Nha Trang, Hạ Long là nơi người Hàn Quốc thường đi du lịch gia đình. Tuy nhiên, người Hàn Quốc vẫn còn tâm lý e ngại về dịch COVID-19. Vì thế, theo ông, Việt Nam cần chú trọng cung cấp các thông tin về an toàn phòng dịch, các biện pháp triển khai phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Những thông tin như vậy nên truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả các trang thông tin về du lịch. Có như thế các công ty du lịch mới dễ dàng quảng bá và phát triển các tour đến Việt Nam như một điểm đến an toàn cho du khách. 

Ông Ryu Chang-ho cho biết cùng với việc các tuyến bay quốc tế đang dần khôi phục về số lượng và tần suất, trong tháng 6 này, Hana Tour cũng đưa ra nhiều chương trình du lịch hấp dẫn đến Đà Nẵng, Phú Quốc và nhiều điểm du lịch khác của Việt Nam.

Trong khi đó, ông Jin Kyoung-wook, phụ trách bộ phận hàng không của Mode Tour, cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát,  “Rediscover Vietnam” có lẽ là sự kiện quảng bá du lịch đầu tiên của Việt Nam thu hút nhiều công ty du lịch, đại lý hàng không, lữ hành của Hàn Quốc tham dự như vậy. Sau hơn 2 năm hoạt động du lịch hầu như bị gián đoạn vì dịch bệnh, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cần được đẩy mạnh.

Theo ông Jin Kyoung-wook, các thông tin du lịch Việt Nam đã được nhiều người Hàn Quốc biết đến. Trong bối cảnh người Hàn Quốc vẫn còn tâm lý e ngại dịch bệnh, cần nhiều hơn các thông tin về an toàn phòng dịch. Có như thế du khách Hàn Quốc mới yên tâm và thoải mái khi lựa chọn du lịch Việt Nam. Ông chia sẻ: "Hiện tại, các tour du lịch châu Âu luôn kín chỗ nhưng du lịch Đông Nam Á thì vẫn chưa phục hồi như dự báo dù các điều kiện về khoảng cách địa lý và giá cả rất phù hợp". Theo ông Jin, cần có cách thức quảng bá mạnh mẽ hơn nữa thông điệp Việt Nam không còn nguy hiểm với COVID-19 và Việt Nam là điểm đến an toàn. 

Sự kiện “Rediscover Vietnam” là một trong số ít những sự kiện phát động du lịch tại Hàn Quốc, diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc đang trong quá trình gỡ bỏ hoàn toàn các yêu cầu về phòng dịch và bắt đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện phát động nhằm thu hút khách du lịch đến Việt Nam của Vietnam Airlines tại Hàn Quốc.
 

Cùng thời điểm, từ ngày 8-12/6, Vietnam Airlines đang tổ chức một road show cho các công ty du lịch tại Hàn Quốc đi tìm hiểu thị trường và sản phẩm tại Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện khôi phục lại các dịch vụ lữ hành. Từ ngày 23-26/6, Vietnam Airlines sẽ tham gia hội chợ du lịch KOTFA được tổ chức tại Seoul.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 4 đường bay đến Hàn Quốc, bao gồm Seoul – Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Pusan-Hà Nội. Từ tháng 7, hãng sẽ mở lại đường bay kết nối Seoul – Nha Trang và Busan- Thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh Vân - Đức Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.