Ba cường quốc châu Âu phác thảo sáng kiến đàm phán với Nga về Ukraine

Một nhóm các đồng minh chủ chốt của Ukraine tại châu Âu đang phối hợp với Kiev để xây dựng kế hoạch đưa Nga tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phải, và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp báo ngày 29/8/2025. Ảnh: english.alarabiya.net/TTXVN

Dẫn các nguồn thạo tin, hãng tin Bloomberg cho biết quan chức của ba nền kinh tế lớn nhất châu Âu gồm Đức, Pháp và Anh đã thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán với sự tham gia của cả Nga và Ukraine.

Theo nguồn tin, nội dung này cũng đã được trao đổi với phía Ukraine.

Hiện người phát ngôn chính phủ Pháp và Anh chưa đưa ra bình luận về thông tin trên, trong khi người phát ngôn chính phủ Đức từ chối bình luận.

Trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán do Mỹ dẫn dắt đang rơi vào bế tắc và chiến sự trên thực địa chưa có đột phá rõ rệt, ba nước châu Âu cho rằng đây có thể là thời điểm thích hợp để thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đối thoại.

Theo Bloomberg, áp lực đối với Điện Kremlin cũng đang gia tăng khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Các nguồn tin nhận định, nếu có thể khởi động tiến trình đàm phán ngay từ bây giờ, các bên có thể tránh được một mùa Đông nữa với nguy cơ Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu dân sự của Ukraine.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục theo đuổi các nỗ lực đàm phán với Nga hay không hoàn toàn thuộc về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các nước châu Âu sẽ không gây sức ép buộc Kiev phải chấp nhận một chiến lược mà họ không đồng tình.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong những ngày tới để trao đổi về vấn đề này.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tiếp tục cảnh báo Ukraine đang rất cần bổ sung các hệ thống phòng không Patriot cùng nhiều năng lực phòng không khác, khi Nga vẫn duy trì các đợt không kích nhằm vào nhiều thành phố của nước này.

Hồi tháng 5, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng châu Âu cần xây dựng một vai trò riêng trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, vốn từ trước đến nay chủ yếu do Mỹ dẫn dắt. Ông cũng nhiều lần kêu gọi các đồng minh tăng cường sức ép đối với Moskva.

Tuy nhiên, ý tưởng thúc đẩy đàm phán với Nga ở thời điểm hiện tại cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối, trong đó có một số quan chức tại chính các quốc gia châu Âu nói trên.

Theo những người này, đây chưa phải thời điểm thích hợp để nối lại đối thoại với Moskva, bởi Tổng thống Putin chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng tham gia các cuộc thương lượng thực chất và vẫn duy trì các yêu cầu cứng rắn, trong đó có việc Ukraine phải từ bỏ một số vùng lãnh thổ.

Thay vào đó, họ cho rằng các đồng minh của Kiev nên tận dụng thời điểm hiện nay để tiếp tục cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí cần thiết, đồng thời gia tăng áp lực đối với Điện Kremlin thông qua việc siết chặt và mở rộng các biện pháp trừng phạt.

Các ý kiến này cũng cho rằng Đức, Pháp và Anh cần phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong các nỗ lực đưa Nga vào bàn đàm phán, bởi trở ngại chính hiện nay nằm ở phía Moskva chứ không phải Kiev.

Theo lập luận của nhóm này, các nước châu Âu không nên là bên chủ động đề nghị Nga đàm phán, mà ngược lại, khi Moskva đang phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng lớn và tỷ lệ thương vong trong chiến dịch quân sự.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.