Bà Clinton không dùng email cá nhân để gửi thông tin mật

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton tuyên bố bà không gửi hay nhận các thông tin mật bằng tài khoản thư điện tử cá nhân khi đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ.
Ngày 25/7, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton tuyên bố bà không gửi hay nhận các thông tin mật bằng tài khoản thư điện tử cá nhân khi đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ.
Bà Clinton không dùng email cá nhân để gửi thông tin mật ảnh 1

Bà Hillary Clinton được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng nhất của đảng Dân chủ cho chức Tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại một sự kiện vận động tranh cử, bà Clinton nói: “Tôi đã không gửi hoặc nhận bất kỳ thông tin mật nào trong thời gian đó”. Bà Clinton, ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đã bị chỉ trích sử dụng một tài khoản thư điện tử cá nhân trong những năm đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.Trong diễn biến liên quan, ngày 25/7, một người phát ngôn chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton cho biết vị cựu ngoại trưởng này sẽ phải xuất hiện trước tòa vào ngày 22/10 để đối chứng về vụ tấn công vào Tổng lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya. Tuy nhiên, sau đó, Ủy ban điều tra vụ tấn công trên thuộc Hạ viện cho hay chưa ấn định ngày chính xác để bà Clinton trình diện trước ủy ban điều tra vụ việc xảy ra vào năm 2012 này.
TN (Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.