Bà Choe Son-hui giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap dẫn tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Choe Son-hui, một trong những nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên với Mỹ, đã được đề bạt làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Choe Son-hui. Nguồn: AP

Theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun không đưa tin trực tiếp việc bà Choe Son-hui được đề bạt, song nêu chức danh Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao khi đề cập kết quả phiên họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên khóa 14 vào ngày 11/4. 

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Triều Tiên gồm Bộ trưởng, một Thứ trưởng thứ nhất và khoảng 12 Thứ trưởng. Bà Choe Son-hui được cho là đảm nhận cương vị trên thay ông Kim Kye-gwan, 76 tuổi, một nhà ngoại giao kỳ cựu tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Ông Kim Kye-gwan đã không có tên trong danh sách nhân sự của ủy ban các vấn đề đối ngoại của Quốc hội Triều Tiên. Điều này dấy lên đồn đoán ông nghỉ hưu do tuổi cao và vấn đề về sức khỏe.

Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội Triều Tiên khóa 14, bà Choe Son-hui đã được bầu vào Ủy ban Quốc vụ (SAC) và ủy ban các vấn đề đối ngoại của Quốc hội.

Bà Choe Son-hui là một trong những quan chức ngoại giao Triều Tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA chính thức khai mạc ngày 14/9 tại thủ đô Vienna với thông điệp ngập tràn tinh thần lạc quan, khẳng định bất chấp muôn vàn khó khăn và căng thẳng bủa vây, một "tinh thần cống hiến chung" luôn là kim chỉ nam dẫn đường mọi hoạt động cơ quan này.