Ba căn cứ Mỹ tiếp nhận ‘sát thủ ném bom tàng hình’ thế hệ mới B-21

Không quân Mỹ thông báo các căn cứ tại ba bang Missouri, Nam Dakota và Texas sẽ tiếp nhận máy bay ném bom thế hệ mới B-21 để thay thế phi cơ hiện giờ.

Quá trình tiếp nhận sẽ bắt đầu từ giữa những năm 2020. Không quân Mỹ ngày 3/5 cho biết Căn cứ không quân Dyess ở Texas, Căn cứ Ellsworth tại Nam Dakota và Căn cứ Whiteman ở Missouri đã được chọn là địa điểm thích hợp để tập kết máy bay ném bom B-21.

Giới chức quốc phòng Mỹ dự kiến có kết luận cuối cùng vào năm 2019 sau khi điều chỉnh phù hợp với Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia. Máy bay ném bom B-21 sẽ thay thế máy bay ném bom B-1 và B-2.

Tướng 3 sao Arnold Bunch, một nhân vật cấp cao trong Không quân Mỹ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí năm 2016 nhấn mạnh máy bay ném bom tàng hình của tương lai B-21, được coi là hậu duệ của B-2, có thể thực hiện nhiệm vụ ở mọi nơi trên thế giới.

B-21 được sản xuất bởi hãng Northrop Grumman, cũng là "cha đẻ" của máy bay ném bom B-2. Dự kiến, Không quân Mỹ cần thêm 100 máy bay mới thay thế “pháo đài bay" B-52 cũng như máy bay ném bom B-1.

Xem video máy bay ném bom B-21 thử nghiệm bay (nguồn US Air Force):

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.