Bà Ashton sẽ tiếp tục làm cố vấn đặc biệt của EU

Bà Catherine Ashton sẽ tiếp tục làm cố vấn đặc biệt của EU về đàm phán hạt nhân Iran, cho dù đã thôi giữ chức Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh này.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/12 cho biết bà Catherine Ashton sẽ tiếp tục làm cố vấn đặc biệt của EU về đàm phán hạt nhân Iran, cho dù bà đã thôi giữ chức Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh này.
Bà Ashton sẽ tiếp tục làm cố vấn đặc biệt của EU ảnh 1

Từ trái sang phải: Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cựu Cao ủy EU phụ trách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tại Vienna (Áo) ngày 23/11. Ảnh: AFP/TTXVN.

Một tuyên bố của EU nêu rõ: "Để đảm bảo tính liên tục của đàm phán, vốn đòi hỏi nỗ lực toàn thời gian, bà Catherine Ashton sẽ xúc tiến cuộc đàm phán này".

Tháng trước, Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã không thể giải quyết được bất đồng kéo dài 12 năm qua liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán thêm 7 tháng nữa nhằm ký kết một thỏa thuận mang tính lịch sử.

Iran đã có những nhượng bộ đáng kể

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã nói với các nghị sĩ Mỹ rằng Iran đã có những nhượng bộ đáng kể trong cuộc đàm phán hạt nhân. Những nhượng bộ đó bao gồm các cam kết của Tehran cho phép thanh sát đột xuất các cơ sở và vô hiệu hóa phần lớn lượng urani còn lại của nước Cộng hòa Hồi giáo này. 

Hiện các quan chức cấp cao của Mỹ đang cố gắng vận động quốc hội ủng hộ việc kéo dài thêm 7 tháng thời gian đàm phán với Iran, đồng thời hy vọng các nghị sĩ sẽ hoãn thông qua những lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Tehran, bởi điều đó có thể làm chệch hướng nỗ lực ngoại giao.


TN (Theo Reuters, AP)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.