Bà Angela Merkel là nhà lãnh đạo được ủng hộ nhất thế giới

Khảo sát mới do YouGov thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ của Thủ tướng Angela Merkel ở mức cao hơn đáng kể so với những người đồng cấp Mỹ và châu Âu khác. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bài diễn văn chúc mừng năm mới tại Berlin ngày 30/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài Sputnik dẫn kết quả công bố ngày 26/8 cho hay số đông những người tham gia trả lời khảo sát ở Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha khi được hỏi về chính trị gia Merkel đều bày tỏ đánh giá tích cực. 

Các nhà lãnh đạo khác, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Manuel Macron lại không nhận được tỷ lệ ủng hộ cao như vậy. 

Ông Biden xếp thứ hai sau bà Merkel về danh tiếng ở cả sáu quốc gia trên cộng lại. Tỷ lệ ủng hộ ông thấp nhất ở Italy với 24% và cao nhất tại Đức với 40%. Trong số những chính trị gia châu Âu, ông Boris Johnson có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất ở sáu quốc trên. 

Sau 16 năm tham gia chính trường, những chính sách thành tựu giúp người phụ nữ 67 tuổi này nhận được mức ủng hộ cao như vậy gồm có phát triển kinh tế Đức; nâng cao danh tiếng văn hóa quốc gia ở nước ngoài; đóng góp trong việc giảm thiểu các nguyên nhân gây biến đổi khí hậu; cùng với định hướng chung của Liên minh châu Âu trong chiến lược đối phó với đại dịch COVID-19, Brexit, khủng hoảng Hy Lạp, khủng hoảng kinh tế và nhập cư.

Báo cáo cho biết: “Mọi người ấn tượng nhất về sự quản lý của bà Merkel đối với nền kinh tế Đức, vốn đã tăng trưởng 17% kể từ năm 2005”.

Cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo ở Đức sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới. Kết quả bỏ phiếu sẽ lập nên một chính phủ mới do một thủ tướng mới đứng đầu vì bà Merkel đã từ chối tranh cử. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.