Azerbaijan sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán với Armenia do EU làm trung gian

Ngày 5/10, Azerbaijan cho biết sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán với Armenia do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian.
Chú thích ảnh
Các tòa nhà bị hư hại trong chiến dịch quân sự do Azerbaijan tiến hành tại thị trấn Stepanakert thuộc khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh, ngày 20/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền thông xã hội ngày 5/10, trợ lý Tổng thống Azerbaijan, ông Hikmet Hajiyev thông báo: “Azerbaijan sẵn sàng tham gia cuộc gặp 3 bên tại Brussels giữa Azerbaijan, Armenia và EU”. Ông Hajiyev nhấn mạnh Baku “ủng hộ tiến trình đàm phán Brussels và lịch trình hòa bình khu vực theo định dạng Azerbaijan, Armenia và EU”, cũng như “các cuộc đàm phán hiệp định hòa bình” song phương với Yerevan.

Trước đó một ngày, truyền thông Azerbaijan đưa tin Tổng thống Ilham Aliyev đã quyết định không tham dự các cuộc đàm phán do EU làm trung gian tại Tây Ban Nha, nơi nhà lãnh đạo Azerbaijan có thể hội đàm với Thủ tướng Armenia Pashinyan.

Các nhà lãnh đạo EU hy vọng đăng cai cuộc gặp đầu tiên giữa Armenia và Azerbaijan kể từ khi Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát khu vực Nagorny-Karabakh hồi tháng trước.

Ông Hajiyev khẳng định sẽ không đúng khi cho rằng việc Tổng thống Aliyev nói “không” là sự từ chối đối thoại với Armenia. Theo ông Hajiyev, chính sách của Pháp tại Nam Caucasus đã khiến Baku quay lưng lại với cuộc gặp trên.

Trước đó, Paris đã cam kết hỗ trợ quân sự cho Yerevan sau khi Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát khu vực Nagorny-Karabakh.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Armenia và Azerbaijan đã cáo buộc lẫn nhau có hành động bắn súng qua biên giới, làm gia tăng căng thẳng. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết quân đội Azerbaijan “đã nổ súng vào một phương tiện vận tải quân sự đang đỗ tại chốt kiểm soát của Armenia”. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cáo buộc các lực lượng Armenia đã bắn vào nhiều cứ điểm tại huyện Kalbajar. Hai bên đều không có thương vong.        

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.