Azerbaijan khẳng định không có kế hoạch tấn công Armenia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 28/2, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Armenia.
Chú thích ảnh
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Aliyev đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các Ngoại trưởng của Armenia và Azerbaijan đang tiến hành hòa đàm tại Berlin (Đức) nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước láng giềng ở khu vực Caucasus.

Hồi tháng trước, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho rằng “bất kỳ hành vi nào vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Armenia đều sẽ không thể chấp nhận được và sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng” cho mối quan hệ giữa EU với Azerbaijan. 
Đáp lại tuyên bố trên, trong cuộc gặp phái đoàn kinh tế Đức ngày 28/2, Tổng thống Aliyev đã cho rằng những bình luận của ông Borrell là “mối đe dọa ngầm đối với Azerbaijan”. Ông Aliyev khẳng định Azerbaijan không có kế hoạch tấn công Armenia và cam kết đàm phán hòa bình.

Armenia đã bày tỏ lo ngại về chiến dịch tấn công tiếp theo của Azerbaijan sau khi Baku hồi tháng 9/2023 bất ngờ đưa quân đến khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh và tuyên bố giành lại quyền kiểm soát khu vực này sau khi các nhóm người sắc tộc Armenia hạ vũ khí và giải tán lực lượng. Sau đó, hầu hết người sắc tộc Armenia trong khu vực - hơn 100.000 người - đã di cư sang Armenia.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.