Azerbaijan bắt giữ 6 binh sĩ của Armenia

Thông tin quân đội Azerbaijan bắt giữ 6 binh sĩ của Armenia ngày 27/5 đã được Bộ Quốc phòng của 2 nước xác nhận.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Armenia nã pháo về phía lực lượng Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 25/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Armenia nêu rõ các lực lượng nước này đang triển khai một số công việc kỹ thuật tại khu vực Gegharkunik ở biên giới thì bị quân đội Azerbaijan bao vây và bắt giữ 6 binh sĩ. Bộ Quốc phòng Armenia đang triển khai các biện pháp cần thiết để yêu cầu phía Azerbaijan trả tự do cho các binh sĩ.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo bắt giữ một nhóm binh sĩ mà phía Azerbaijan cho là đang có hành động "do thám và phá hoại". Thông báo cũng cho biết sự việc xảy ra tại vùng Kelbajar ở biên giới giữa 2 nước.

Giữa Amernia và Azerbaijan tồn tại căng thẳng kéo dài liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với khu vực Nagorny-Karabakh. Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia. 

Xung đột bùng phát hồi tháng 9/2020 và kéo dái 6 tuần tại vùng tranh chấp Nagorny-Karabakh đã khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng. Hai bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn dưới sự trung gian của Nga.

Mới đây, căng thẳng giữa hai bên tái diễn khi phía Armenia ngày 13/5 vừa qua cáo buộc quân đội Azerbaijan vượt biên xâm nhập vào lãnh thổ phía Nam của nước này. Phía Azerbaijan đã bác bỏ cáo buộc này.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.