Australia xuất khẩu máy chụp X-quang công nghệ nano sang các nước châu Á

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, công ty Micro-X tại thành phố Adelaide, thuộc bang Nam Australia, thông báo các máy chụp X-quang loại nhẹ dùng công nghệ nano do công ty này phát triển sẽ được xuất khẩu sang một số nước châu Á để giúp chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).
Chú thích ảnh
Công ty công nghệ cao Micro-X của Australia đã cho ra mắt những chiếc xe X-quang di động nhẹ đầu tiên được trang bị ống X-quang do chính họ thiết kế và sản xuất. Ảnh: theleadsouthaustralia.com.au

Giám đốc Micro-X - ông Peter Rowland cho biết công ty đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 750.000 AUD (hơn 500.000 USD) cho các máy chụp X-quang loại nhẹ của mình và công ty đang nỗ lực làm việc 24/7 để có thể giao hàng vào đầu tuần tới.

Các máy chụp X quang được sử dụng tại các phòng cấp cứu để chụp X-quang vùng ngực, là công cụ chính trong việc theo dõi diễn biến của các triệu chứng giống như viêm phổi khi nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV), phát hiện dịch lỏng trong phổi khi bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp nghiêm trọng.

Theo ông Rowland, các máy chụp X-quang của công ty Mixcro-X sử dụng các ống nano carbon nhỏ, được đặt trên các xe đẩy nhỏ, đáp ứng quy trình kiểm soát lây nhiễm và thích hợp để sử dụng trong các phòng khám cấp cứu cũng như các bệnh viện cách ly tạm thời.

Ông Roland cho biết công nghệ ống nano carbon được công ty Micro-X cùng hai trường Đại học Adelaide và Đại học Flinders của Australia phối hợp phát triển.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.