Australia xin lỗi vì xâm phạm lãnh hải Indonesia

Chính phủ Australia đã công khai xin lỗi Indonesia sau khi hải quân nước này xâm phạm vùng biển của quốc gia Đông Nam Á.
Chính phủ Australia đã công khai xin lỗi Indonesia ngày 17/1 sau khi hải quân nước này xâm phạm vùng biển của quốc gia Đông Nam Á.
Australia xin lỗi vì xâm phạm lãnh hải Indonesia ảnh 1

Ông Scott Morrison cho biết Australia đã thông báo với Indonesia về vụ việc và đưa ra lời xin lỗi.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Canberra, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhập cư của Australia, Scott Morrison cho biết chiều 15/1, Chính phủ Australia nhận được thông tin về việc lực lượng bảo vệ đường biên giới trên biển của nước này "đã vô tình đi vào lãnh hải của Indonesia trong một số thời điểm". Bộ trưởng Morrison khẳng định động thái trên là không có chủ ý, Chính phủ Australia không được thông báo trước và cũng không tán thành hành động này. Trước đó, tối 16/1, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng đã điện đàm với người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa và "thay mặt Chính phủ Australia đưa ra lời xin lỗi vì đã vô tình xâm phạm lãnh hải Indonesia", đồng thời "đảm bảo sẽ không tái diễn".Hải quân Australia thường xuyên mở các chiến dịch tuần tra nghiêm ngặt biên giới trên biển, nhằm phát hiện và ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp, trong đó đa số các trường hợp người nhập cư đi qua vùng biển ranh giới giữa Indonesia và Australia.Việc Canberra đưa ra lời xin lỗi chính thức vì xâm phạm lãnh hải Indonesia được xem là một động thái đúng đắn, nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao song phương vốn đang bị đe dọa bởi vụ bê bối tình báo Australia nghe lén điện thoại của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, cũng như của vợ ông và một số quan chức cấp cao khác của nước này. Sau khi vụ bê bối nghe lén bị tiết lộ hồi tháng 11/2013, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào trong tương lai gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.