Australia xem xét điều chỉnh khuyến nghị về mũi vaccine thứ 5 ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Australia (ATAGI) sẽ đưa ra quyết định về mũi tiêm vaccine thứ 5 ngừa COVID-19 trong vòng vài tuần tới, và các khuyến nghị về mũi tiêm tăng cường mới này cũng sẽ được đưa ra trước mùa Đông.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện chỉ những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng và trên 16 tuổi mới đủ điều kiện tiêm mũi vaccine thứ 5 ngừa COVID-19. Phó Giáo sư James Trauer của Đại học Monash cho rằng điều quan trọng là phải đánh giá tác động của mũi vaccine cuối cùng đối với một người như thế nào, chứ không phải họ đã tiêm bao nhiêu mũi.

Nguyên nhân là do những người đã tiêm mũi thứ tư có thể được bảo vệ trong vài tháng và khả năng bảo vệ đó có thể sẽ nhanh chóng giảm dần trở lại mức như mới tiêm 3 liều. Như vậy, mũi tăng cường sẽ chỉ có tác dụng bảo vệ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự bảo vệ này lại đóng vai trò quan trọng đối với người già và những người có bệnh lý, vì vậy Phó Giáo sư James Trauer cho rằng cần xem xét việc tiêm vaccine nhắc lại khi đối mặt với các làn sóng lây nhiễm mới.

Khoảng thời gian được khuyến nghị từ khi hoàn thành mũi tiêm vaccine COVID-19 cơ bản đến lần tiêm nhắc lại đầu tiên là 3 tháng. Khoảng thời gian được khuyến nghị giữa liều nhắc lại đầu tiên và liều nhắc lại thứ hai cũng là 3 tháng. Theo ATAGI, không có giới hạn thời gian cao hơn cho việc tiêm liều nhắc lại, nhưng lưu ý rằng hiệu quả của vaccine sẽ giảm dần theo thời gian.

Đối với người lớn dưới 60 tuổi, các vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer, Moderna hoặc Novavax được ATAGI ưu tiên hơn là các vaccine của AstraZeneca cho 2 liều đầu tiên, trong khi không có nhãn hiệu nào được ưu tiên cho những người trên 60 tuổi. Đối với phụ nữ mang thai, vaccine của Pfizer và Moderna được khuyến nghị sử dụng, Novavax cũng là một lựa chọn, trong khi vaccine của AstraZeneca không được ưu tiên.

Đối với trẻ em từ 6 tháng đến 1 tuổi, vaccine ngừa COVID-19 chỉ được khuyến nghị cho những trẻ bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, trẻ khuyết tật hoặc những trẻ có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng cao hơn. Với các mũi tiêm nhắc lại, vaccine của Pfizer là loại duy nhất được chấp thuận cho trẻ em từ 5-17 tuổi.

Người lớn có nhiều lựa chọn hơn với vaccine của Pfizer, Moderna, cũng như những sản phẩm cải tiến của hai hãng. Mặc dù không phải là lựa chọn ưu tiên, vaccine của AstraZeneca và Novavax có thể được sử dụng làm liều tiêm tăng cường cho người lớn trong một số trường hợp nhất định. Mặc dù không được đăng ký với Cơ quan quản lý dược của Australia (TGA), nhưng vaccine của Novavax có thể được sử dụng làm liều tăng cường cho người từ 12 tuổi trở lên do không có nhãn hiệu nào khác phù hợp.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.