Australia xác định nguyên nhân hai trực thăng va chạm

Các nhà điều tra của Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) đang phân tích các đoạn phim, phỏng vấn các nhân chứng và sàng lọc đống đổ nát của hai trực thăng va chạm trên không trung ngày 2/1 tại điểm du lịch nổi tiếng Gold Coast của Australia để xác định nguyên nhân gây ra thảm kịch khiến 4 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ va chạm giữa 2 máy bay trực thăng tại Gold Coast, Australia, ngày 2/1/2023. Ảnh: CNN/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hai máy bay, do tổ chức Sea World Helicopters điều hành, đang thực hiện các chuyến bay trải nghiệm trên Broadwater gần một công viên giải trí trước khi đâm vào nhau. Nguyên nhân đến nay vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, Giám đốc ATSB Angus Mitchell cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, một trực thăng chở 7 người đang cất cánh và chiếc trực thăng còn lại chở 6 người đang hạ cánh. Các cánh quạt chính của trực thăng cất cánh đã va chạm với trực thăng đang hạ cánh, khiến các cánh quạt và hộp số chính tách khỏi máy bay đang cất cánh sau đó rơi xuống bãi cát. ATSB cho biết cất cánh và hạ cánh là giai đoạn quan trọng của chuyến bay khi phi công phải tập trung chú ý nhất.

Phi công của trực thăng đang cất cánh và 3 hành khách đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó có 2 vợ chồng người Anh. Nạn nhân còn lại đến từ Glenmore Park, bang New South Wales. Tất cả các nạn nhân ở độ tuổi 36 - 65. Quyền thanh tra cảnh sát bang Queensland Mike Campbell cho biết 3 người khác bị thương nặng, gồm hai mẹ con (33 tuổi và 9 tuổi) cùng một trẻ khác (10 tuổi). Những người bị thương nặng đến từ bang New South Wales và bang Victoria.

Ông Mitchell cho biết các trực thăng đã được đưa đưa lên bờ, nơi các điều tra viên của ATSB sẽ tìm hiểu kỹ hơn.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.