Australia và Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Trung tâm kinh doanh Asialink Business, thuộc Đại học Melbourne (Australia,) và Công ty đổi mới nông nghiệp và thực phẩm Beanstalk AgTech ngày 30/9 công bố báo cáo "Thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội của Australia tại Việt Nam" phân tích các xu hướng mới nhất và chỉ ra những cơ hội mà các nhà sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam và Australia có thể chia sẻ. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Báo cáo xác định bốn lĩnh vực chính mà các nhà đổi mới của Australia có thể hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức bằng các giải pháp về nông nghiệp công nghệ cao, bao gồm tính bền vững, khả năng chống chịu với khí hậu, năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm.

Báo cáo nhấn mạnh, trong những năm qua, nông nghiệp vốn đã trở thành một trong những nền tảng của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Australia. Các chuyên gia của Asialink và Beantalk Agtech mong muốn đưa ra được những phân tích cụ thể nhất về môi trường nông nghiệp hai nước, qua đó thúc đẩy sự hợp tác để đổi mới, giải quyết những thách thức chung, hỗ trợ các nền kinh tế nông thôn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông qua báo cáo, một lộ trình thực tế để giúp định vị các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của Australia thành công tại Việt Nam sẽ được Asialink Business và Beantalk AgTech hoạch định.

Báo cáo thuộc dự án kết hợp giữa Asialink Business và Beastalk AgTech, nằm trong khuôn khổ của Chương trình thí điểm tài trợ Tăng cường Gắn kết Kinh tế Australia-Việt Nam (AVEG) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) chủ trì.

Ông Robert Law, Giám đốc Tư vấn và Thông tin chi tiết của Asialink Business, đồng thời là nhà quản lý trực tiếp của dự án, nhận định ngành nông nghiệp của Việt Nam đang chuyển đổi nhanh chóng và sẵn sàng tăng trưởng hơn nữa. Cứ ba lao động tại Việt Nam thì có một người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua hoạt động xuất khẩu, nổi bật là gạo, cà phê và thủy sản, ngành nông nghiệp của Việt Nam đã tạo ra hơn 56 tỷ USD doanh thu mỗi năm cho nền kinh tế quốc gia. 

Tuy nhiên, ông Law cho rằng nông nghiệp Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức chung, tương tự Australia, chẳng hạn như cân bằng giữa chi phí và sản lượng với các tác động môi trường. Tại cả hai quốc gia, công nghệ ‘nông nghiệp thông minh’ có thể cung cấp các giải pháp thay thế cho các phương pháp sản xuất thâm dụng nước và lao động truyền thống. Vì vậy, theo ông Law, với bề dày hợp tác đã có, Australia và Việt Nam là những đối tác tự nhiên để chia sẻ kiến thức chuyên môn và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

Ông Justin Ahmed, Giám đốc Beanstalk Agtech, đồng thời là Giám đốc Chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đầu tư trong công nghệ nông nghiệp (GRAFT Vietnam Challenge 2021) hiện đang được thực hiện tại Việt Nam, cho biết để duy trì tính cạnh tranh, ngành nông nghiệp của Việt Nam cần đầu tư vào sản xuất hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn và bền vững hơn. Australia và Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lấy sáng tạo làm trung tâm, dựa trên các giá trị chung, thách thức chung và năng lực bổ sung cho nhau. Với sự kết hợp phù hợp giữa trọng tâm, hỗ trợ và khả năng thích ứng, Việt Nam sẽ là cơ hội phát triển hấp dẫn cho các nhà đổi mới nông nghiệp công nghệ cao của Australia.

Ngày 1/7, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan đã công bố về chương trình thí điểm AVEG do chính phủ Australia tài trợ 2,5 triệu AUD (gần 2 triệu USD), phân bổ cho 28 dự án quy mô nhỏ, nhằm tạo ra các cơ hội kinh tế và tăng cường hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Australia và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp đến giáo dục, công nghệ số đến chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài dự án kết hợp giữa Asialink và Beantalk, một số dự án khác cũng đã được khởi động và bắt đầu thu được những tín hiệu tích cực.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Từ video ngắn, livestream đến dữ liệu hành vi người mua, công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp Việt thăm dò và tiếp cận thị trường nước ngoài. Thay vì phải đầu tư lớn ngay từ đầu, doanh nghiệp có thể thử sản phẩm, đo phản ứng người tiêu dùng, điều chỉnh cách tiếp cận và từ những đơn bán lẻ từng bước tìm kiếm nhà phân phối, khách hàng B2B.