Australia: Trên 200.000 cử tri phải nộp phạt do không thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu

Ngày 30/7, Ủy ban Bầu cử Australia (AEC) cho biết trên 200.000 công dân nước này đã phải nộp tiền phạt vì không thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu bắt buộc trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025.
Chú thích ảnh
Cử tri Australia bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Melbourne. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN.

Cụ thể, cơ quan này đã gửi thông báo vi phạm tới khoảng 1,3 triệu công dân Australia do không tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025. Trong số đó, 207.000 người đã nộp khoản tiền phạt hành chính 20 AUD (tương đương 13,9 USD) tính đến tháng 5/2026, với tổng số tiền phạt thu được lên tới 4,14 triệu AUD (khoảng 2,9 triệu USD). AEC cho biết thêm, khoảng 250.000 người đã đưa ra lý do hợp lệ và thỏa đáng  giải thích cho việc không tham gia bỏ phiếu, trong khi 710.000 người không phản hồi thông báo trước thời hạn quy định. Những trường hợp này có thể bị phạt tới 330 AUD  nếu vụ việc được đưa ra tòa.

AEC nhấn mạnh như đối với mọi vấn đề pháp lý khác, cơ quan này sẽ cân nhắc nhiều yếu tố trước khi quyết định tiến hành bất kỳ hành động pháp lý nào.

Theo quy định của Australia, mọi công dân từ 18 tuổi trở lên đều có nghĩa vụ bắt buộc tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. AEC ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025 đạt 90,7%, tăng nhẹ so với mức 89,8% trong cuộc bầu cử năm 2022.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.