Australia: Trên 150 người bị bắt giữ tại lễ hội âm nhạc vì dùng thuốc kích thích

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trên 150 người đã bị bắt giữ tại một Lễ hội âm nhạc tại thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia, vào tối 29/9 khi cảnh sát tiến hành chiến dịch kiểm tra thuốc kích thích.
Chú thích ảnh
Tổng cộng 154 người đã bị bắt giữ vì sử dụng thuốc kích thích. Ảnh: theaustralian.com.au

Cảnh sát bang New South Wales cho biết, Lễ hội âm nhạc diễn ra vào tối 29/9 tại Công viên Centenial ở trung tâm Sydney có khoảng 34.000 người tham dự. Tổng cộng 154 người đã bị bắt giữ vì sử dụng thuốc kích thích, trong đó 5 người bị cáo buộc phạm tội cung cấp thuốc. Điều đó có nghĩa rằng, cứ trong 214 người có 1 người sử dụng thuốc kích thích. 

Karen McCarthy, sĩ quan đảm trách an ninh tại lễ hội, cho biết phần lớn những người tham gia lễ hội đều có hành vi tốt, tuy nhiên một nhóm nhỏ tiếp tục sử dụng và phân phát các thuốc cấm, mặc dù đã được cảnh báo.

Bà Karen McCarthy cho biết: “Chúng tôi tiến hành bắt giữ vì sự an toàn và khỏe mạnh của người tham dự, đây là ưu tiên hàng đầu”.

Tại lễ hội đã có 7 người được đưa tới bệnh viện vì các vấn đề liên quan tới sử dụng chất kích thích. 

Vấn đề bảo đảm an toàn cho người tham gia lễ hội âm nhạc hiện được các nhà chức trách Australia hết sức quan tâm khi việc dùng chất kích thích ngày một phổ biến tại các lễ hội âm nhạc thu hút đông đảo người tham gia, nhất là các thanh thiếu niên.

Hai tuần trước, hai thanh niên tử vong tại một lễ hội âm nhạc ở vùng Penrith, cũng thuộc bang New South Wales và khoảng 700 người khác cần theo dõi sức khỏe. 

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian đã đề nghị Tư lệnh Cảnh sát bang cùng các cơ quan chức năng tìm giải pháp cho tình trạng tử vong do dùng thuốc kích thích tại các lễ hội.

Sao Băng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.