Australia tìm cách nuôi trồng thực vật trên Mặt Trăng vào năm 2025

Các nhà khoa học Australia đang tìm cách để nuôi trồng thực vật trên Mặt Trăng vào năm 2025. Đây là một phần của sứ mệnh mới được công bố ngày 7/10, hứa hẹn mở ra cơ hội khai thác Mặt Trăng như một nơi sinh sống cho con người, cũng như góp phần tìm ra các giải pháp mới cho vấn đề an ninh lương thực.
Chú thích ảnh
Cây Arabidopsis thaliana mọc trên đất Mặt Trăng. Ảnh: CNN

Nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu thực vật Brett Williams, từ Đại học Công nghệ Queensland, cho biết hạt giống cây sẽ được vận chuyển qua tàu vũ trụ Beresheet 2 - một sứ mệnh tư nhân trên Mặt Trăng của Israel. Ngay khi hạ cánh, các hạt giống sẽ tự động được tưới nước trong khoang kín, được thiết kế đặc biệt và lắp đặt máy cảm biến, camera... để theo dõi các dấu hiệu nảy mầm và phát triển.

Ông Williams cho biết, các cây sẽ được chọn dựa trên khả năng chống chịu trong điều kiện khắc nghiệt và tốc độ nảy mầm, đơn cử như loại "cỏ hồi sinh" của Australia với khả năng sống sót không cần tưới nước khi ở trong trạng thái nghỉ. Trạng thái ngủ nghỉ của thực vật là khi hạt hoặc củ vẫn còn sức sống, nhưng ngừng sinh trưởng và phát triển bởi các nguyên nhân từ bên trong hoặc ngoại cảnh. 

Các nhà khoa học cho biết dự án này là bước đầu hướng tới việc trồng cây để làm thực phẩm, thuốc và sản xuất oxy, đều là những yếu tố quan trọng để chuẩn bị cho sự sống của con người trên Mặt Trăng. 
Bà Caitlin Byrt, Phó Giáo sư tại Đại học Quốc gia Australia (Canberra), cho biết kinh nghiệm từ sứ mệnh này sẽ giúp mở ra các phương pháp mới để thúc đẩy sản xuất lương thực bền vững trên Trái Đất, cũng như tăng cường an ninh lương thực khi đối mặt với các thảm họa thời tiết do khí hậu gây ra. Theo bà Byrt, nếu có thể tạo ra một hệ thống trồng cây trên Mặt Trăng, thì con người có thể tạo ra hệ thống nuôi trồng thực phẩm trong một số môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất.

Dự án trên do Tổ chức Lunaria One điều hành, với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Australia và Israel.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.