Australia tìm cách làm lành với Indonesia sau sự cố tài liệu xúc phạm

Chính phủ Australia đang tìm cách hàn gắn hợp tác quân sự với Indonesia vốn trở nên căng thẳng sau khi tài liệu giảng dạy tại một cơ sở quân sự của Australia bị cho là xúc phạm Indonesia.
Australia tìm cách làm lành với Indonesia sau sự cố tài liệu xúc phạm ảnh 1

Các binh sĩ Indonesia diễn tập tại Jakarta. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu ngày 5/1, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết cuộc điều tra về tài liệu giảng dạy trên sắp hoàn tất, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc này.

Trước đó, ngày 4/1, Indonesia tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động hợp tác quân sự với Australia sau khi một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm của Indonesia (Kopassus) dự khóa huấn luyện tại một cơ sở quân sự ở thành phố Perth, thuộc bang Tây Australia, phát hiện tài liệu giảng dạy ngôn ngữ tại đây có nội dung thể hiện thiếu tôn trọng và xúc phạm lực lượng vũ trang Indonesia cũng như xúc phạm lòng tin và sự đoàn kết của người dân Indonesia. Người phát ngôn quân đội Indonesia, Thiếu tướng Wuryanto, cho biết tài liệu giảng dạy là một trong nhiều yếu tố đằng sau quyết định ngừng hợp tác với Australia.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne, vấn đề này nảy sinh từ tháng 11 vừa qua sau khi một sĩ quan quân đội Indonesia nêu quan ngại về nội dung trong tài liệu giảng dạy ở trung tâm trên. Bộ trưởng Payne khẳng định Australia đã mở cuộc điều tra và sẽ thông báo kết quả với Chính phủ và quân đội Indonesia. Bà Payne cũng cho biết tài liệu giảng dạy gây quan ngại nói trên đã bị hủy và sẽ sớm được thay thế bằng "tài liệu thích hợp".

Bộ Quốc phòng Australia đang hợp tác chặt chẽ với phía Indonesia để làm rõ, giải quyết mọi quan ngại nhằm sớm nối lại các hoạt động hợp tác quân sự đầy đủ sớm nhất có thể.

Trong bối cảnh căng thẳng về hợp tác quân sự, phát biểu với báo giới tại thủ đô Jakarta ngày 5/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định mối quan hệ giữa Indonesia và Australia vẫn tốt đẹp. Theo ông Widodo, trước hết cần làm rõ vấn đề để "tình hình không bị nóng lên".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.