Australia thúc đẩy hợp tác giáo dục - nghiên cứu với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 21/9, Đại học Sydney, Australia, đã tổ chức hội thảo khoa học và công bố việc thành lập Viện Sydney Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa trường và các cơ sở giáo dục - đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành phát biểu.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành khẳng định Việt Nam luôn chào đón các trường đại học của Australia tham gia và mở rộng các hoạt động hợp tác với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết sau gần 50 năm kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ vào năm 1973, Việt Nam và Australia hiện là hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó và ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế - thương mại và giáo dục - đào tạo. 

Không chỉ là hai quốc gia có cùng chí hướng với nhiều lợi ích song trùng, Việt Nam và Australia cũng sẵn sàng đối phó với các thách thức chung như phục hồi kinh tế sau đại dịch, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, suy giảm về đa dạng sinh học, các bệnh mới nổi và truyền nhiễm.

Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ, Đại sứ Nguyễn Tất Thành nêu rõ vào năm ngoái hai nước đã thông qua Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, bao gồm nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ, kinh tế số và giáo dục. Đặc biệt, Đại sứ nhấn mạnh tất cả các gia đình Việt Nam đều luôn coi giáo dục là vấn đề ưu tiên hàng đầu, và đây chính là cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Đại học RMIT là một ví dụ sinh động cho sự hợp tác thành công giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục. Trường đại học này của Australia đã có mặt tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, không ngừng mở rộng quy mô đầu tư giáo dục ở đây, và có nhiều đóng tích cực vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành hoan nghênh Đại học Sydney, vốn được coi là Đại học Harvard của Australia, đã thành lập Viện Sydney Việt Nam với mong muốn kết nối với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề chung mà hai bên đang phải đối mặt.  

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội thảo khoa học Sydney Việt Nam lần thứ 5.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư Robyn Ward, Trưởng khoa Y tế và Sức khỏe, Đại học Sydney, cho biết Đại học Sydney đã có mối quan hệ học thuật lâu dài trong hơn 30 năm qua với nhiều trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở nhiều tỉnh thành Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như y tế, kinh tế, nông nghiệp, khoa học, xã hội nhân văn.

Giáo sư Ward nêu rõ việc thành lập Viện Sydney Việt Nam sẽ là một bước phát triển mới, nhằm làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hiện nay cũng như tạo ra cơ hội mới cho các hoạt động hợp tác giữa trường và các đối tác Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Giáo sư Greg Fox, Giám đốc Viện Sydney Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Giới thiệu về Viện Sydney Việt Nam, Giáo sư Greg Fox, Giám đốc Viện, cho biết cơ sở mới này sẽ là nơi kết nối các nhà nghiên cứu và giáo dục tại Australia và Việt Nam để tìm ra giải pháp cho các vấn đề chung, hướng tới việc cải thiện cuộc sống cho người dân trên khắp Việt Nam và ở các nước khác thông qua kiến tạo và chia sẻ các kiến thức mới trên 7 lĩnh vực: kinh tế và đổi mới; thực phẩm và môi trường; bệnh truyền nhiễm; bệnh mãn tính; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; nghệ thuật - khoa học xã hội; giáo dục.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.