Australia sử dụng thiết bị lặn tìm kiếm máy bay MH370

Các đội tìm kiếm sẽ lần đầu tiên đưa một thiết bị lặn xuống dưới Ấn Độ Dương để xác định liệu các tín hiệu được thiết bị định vị âm thanh phát hiện có phải phát ra từ hộp đen của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia hay không.

Các đội tìm kiếm sẽ lần đầu tiên đưa một thiết bị lặn xuống dưới Ấn Độ Dương để xác định liệu các tín hiệu được thiết bị định vị âm thanh phát hiện có phải phát ra từ hộp đen của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích hôm 8/3 hay không.

Australia sử dụng thiết bị lặn tìm kiếm máy bay MH370 ảnh 1

Tàu "Ocean Shield" tiến hành chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay MH370 tại một địa điểm ở ngoài khơi ngày 7/4. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ huy Trung tâm Điều phối Cơ quan chung (JACC), Tướng về hưu Angus Houston ngày 14/4 cho biết đội tìm kiếm trên tàu Ocean Shield sẽ triển khai thiết bị lặn này ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Australia trong thời gian sớm nhất. Thiết bị lặn không người lái Bluefin 21 có thể tạo ra một bản đồ định vị dưới nước bằng siêu âm tại khu vực tìm kiếm để lập sơ đồ các mảnh vỡ dưới đáy biển.

Kế hoạch trên được triển khai sau khi các đội tìm kiếm thu được một loạt âm thanh dưới nước trong 2 tuần qua tương thích với hộp đen của máy bay.

Ông Housston cũng cho biết tàu Ocean Shield hôm 13/4 đã phát hiện một vệt dầu loang trong khu vực tìm kiếm chiếc máy bay xấu số ở Ấn Độ Dương, song chưa phân tích mẫu dầu này.

T.N(theo AP/AFP)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.