Australia sẽ rút toàn bộ binh sĩ đồn trú tại Afghanistan vào tháng 9

Ngày 15/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố sẽ rút hết số binh sĩ nước này đang đồn trú tại Afghanistan vào tháng 9 tới.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Australia làm nhiệm vụ tại miền Nam Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ tướng Morrison nhấn mạnh Australia sẽ tiếp bước Mỹ, chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Afghanistan sau 20 năm đồn trú tại quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu với báo giới, ông Morrison cho biết: "Trong 2 năm qua, chúng tôi đã giảm bớt sự hiện diện quân sự tại Afghanistan từ khoảng 1.500 quân nhân xuống còn khoảng 80 binh sĩ hiện nay. Cùng với Mỹ và các đồng minh cũng như đối tác khác của chúng tôi, những binh sĩ còn lại của Australia sẽ rời khỏi Afghanistan vào tháng 9/2021". 

Theo người đứng đầu Chính phủ Australia, nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban. Australia đã triển khai quân đến Afghanistan vào năm 2001. Trên 39.000 binh sĩ Australia đã được cử đến Afghanistan, trong đó 41 quân nhân đã thiệt mạng. 

Tổng thống Joe Biden trước đó thông báo Mỹ - quốc gia có binh sĩ đồn trú đông nhất tại Afghanistan, sẽ rút toàn bộ 2.500 binh sĩ còn lại tại Afghanistan trước ngày 11/9, thời điểm tròn 20 năm sau loạt tấn công khủng bố của Al-Qaeda châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài của Mỹ tại quốc gia Nam Á này.

Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng 30 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng thống nhất rút hết quân của liên minh này khỏi Afghanistan theo lộ trình mà Mỹ đã thông báo.

Cuộc chiến tại Afghanistan đã khiến 2.400 quân nhân Mỹ thiệt mạng và tiêu tốn của nước này ước tính 2.000 tỷ USD. Thời điểm cao trào, số quân Mỹ ở Afghanistan từng lên tới 100.000 người vào năm 2011. Hiện số binh sĩ NATO còn ở Afghanistan vào khoảng 9.600 người, trong đó Mỹ có 2.500 binh sĩ và Đức có 1.100 binh sĩ. 

Bình luận về kế hoạch rút quân trên của Mỹ, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani ngày 14/4 cho biết nước này tôn trọng quyết định của Washington và các lực lượng của Afghanistan "đủ năng lực" để bảo vệ đất nước.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.