Australia sẽ nới lỏng giới hạn lượng khách quốc tế được phép nhập cảnh 

Sau cuộc họp với Nội các ngày 5/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo sẽ nâng lượng khách quốc tế được phép đến nước này từ giữa tháng 2 tới.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, từ ngày 15/2 tới, mỗi tuần Australia cho phép hơn 6.300 công dân và người nước ngoài nhập cảnh nước này. Sau khi nhập cảnh, những người này phải cách ly 14 ngày. Ước tính, hiện vẫn còn hơn 30.000 người Australia vẫn bị mắc kẹt ở nước ngoài do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Thủ tướng Morrison, tại cuộc họp, các thành viên Nội các cũng đã thảo luận việc mở rộng năng lực của một cơ sở cách ly thuộc Howard Springs tại Vùng lãnh thổ phía Bắc cũng như mở thêm một cơ sở cách ly nữa ở Queensland.

Trong khi đó, người đứng đầu Hiệp hội giáo dục quốc tế Australia, ông Phil Honeywood đã kêu gọi chính quyền bang South Australia sớm cho phép học sinh quốc tế quay trở lại bang này học tập thông qua các chuyến bay thuê bao.

Trước đó, tháng 11/2020, Vùng lãnh thổ phía Bắc cũng đã sử dụng chuyến bay thuê bao đưa 63 sinh viên quốc tế từ Singapore đến Darwin. Đây là những sinh viên quốc tế đầu tiên nhập cảnh Australia kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020 để phòng, chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, Australia ghi nhận tổng cộng 28.842 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 909 người tử vong.

Cùng ngày, tại Pháp, cùng ngày, bà Karine Lacombe, người đứng đầu khoa bệnh truyền nhiễm thuộc bệnh viện Saint Antoine ở thủ đô Paris cho rằng "không thể tránh được" việc áp dụng các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại nước này do số ca nhiễm tại Pháp hiện vẫn cao.

Trong khi đó, từ ngày 5/2, khoảng 2 triệu người ở các "tâm dịch" của Mozambique sẽ phải lần đầu tiên chịu cảnh giới nghiêm kể từ năm 1992 khi nội chiến kết thúc.

Thông báo của Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi nêu rõ, quốc gia Nam Phi này đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21h00 tối hôm trước đến 4h00 sáng hôm sau từ ngày 5/2 đến 7/3, ở khu vực Great Maputo, trong đó có các thành phố Maputo, Matola, Marracuene và Boane. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hệ thống y tế quốc gia đang phải đối phó với số ca nhiễm mới ngày một gia tăng.

Hiện Mozambique có tổng cộng 42.488 ca nhiễm mới, trong đó 1/2 số ca được ghi nhận trong tháng 1 vừa qua. Hơn 200 ca trong tổng số 427 trường hợp tử vong cũng được ghi nhận vào tháng trước.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.