Australia sẽ bán urani cho Ukraine

Ngoại trưởng Australia và Bộ trưởng Công nghiệp Than và Năng lượng Ukraine đã ký Thỏa thuận Hợp tác hạt nhân, theo đó cho phép nước này xuất khẩu urani sang Ukraine.
Australia sẽ bán urani cho Ukraine ảnh 1

Lễ ký kết giữa hai nước về việc bán urani cho Ukraine.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Australia ngày 1/4, Ngoại trưởng nước này Julie Bishop và Bộ trưởng Công nghiệp Than và Năng lượng Ukraine, Volodymyr Demchyshyn đã ký Thỏa thuận Hợp tác hạt nhân, theo đó cho phép Australia xuất khẩu urani sang Ukraine.

Theo thoả thuận này, việc xuất khẩu urani của Australia sẽ tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế và được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm nguyên liệu hạt nhân của Australia chỉ được sử dụng vì mục đích hòa bình, tuyệt đối không được dùng để phát triển vũ khí hoặc vật liệu nổ.

Thỏa thuận này giúp Ukraine đa dạng hóa nguồn cung cấp nhiên liệu và sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương Australia-Ukraine trong các hoạt động liên quan tới hạt nhân, bao gồm việc bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn và nghiên cứu khoa học.

Australia hiện đã ký 24 thỏa thuận hạt nhân cho phép nước này xuất khẩu urani tới 42 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Đài Loan của Trung Quốc. Nước này nắm giữ gần 1/3 nguồn urani của thế giới, nhưng chỉ cung cấp khoảng 10% sản lượng toàn cầu. Trong năm 2014-2015, Australia đã xuất khẩu hơn 5.500 tấn urani, với giá trị hơn nửa tỉ USD.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.