Australia sẵn sàng hỗ trợ sơ tán công dân tại Afghanistan sau ngày 31/8

Ngoại trưởng Australia Marise Payne ngày 23/8 thông báo nước này sẵn sàng hỗ trợ công tác sơ tán đang được triển khai tại Afghanistan sau ngày 31/8 nếu Mỹ quyết định trì hoãn việc rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này. 
Chú thích ảnh
Người dân Afghanistan tập trung gần sân bay ở Kabul với hi vọng được lên máy bay rời khỏi đất nước, ngày 20/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chia sẻ với báo giới tại Canberra, ông Payne cho biết Australia sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các chuyến bay giải cứu tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thu đô Kabul. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể liệu 250 quân nhân mà nước này triển khai tới Afghanistan để hỗ trợ có tiếp tục ở lại Kabul hay không nếu công tác sơ tán kéo dài. 

Hiện Chính phủ Australia đang chịu nhiều sức ép trong công tác giải cứu công dân Australia và người Afghanistan đã hỗ trợ quân đội nước này trong 20 năm hiện diện tại đây. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Scott Morrison cảnh báo "dường như không thể" giải cứu toàn bộ người Afghanistan đã hỗ trợ, mà chỉ có thể cấp thị thực cho khoảng 3.000 người theo chương trình visa nhân đạo hiện có của nước này. 

Australia là một phần trong lực lượng quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu, triển khai tại Afghanistan kể từ năm 2001. Trong 20 năm này, có trên 39.000 binh sĩ của Australia từng phục vụ tại đây, trong đó 41 người đã thiệt mạng. 

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden thông báo quân đội Mỹ có thể lưu trú tại Afghanistan sau thời hạn chót ngày 31/8 đưa ra trước đó để sơ tán công dân Mỹ. Đến nay, Australia đã sơ tán khoảng 1.000 công dân và người Afghanistan khỏi Kabul. 

Trong diễn biến liên quan, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 23/8 thông báo nước này sẽ cử 1 máy bay quân sự tới Afghanistan để đưa công dân về nước, cùng các nhân viên Afghanistan làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản hoặc phái bộ của Nhật Bản tại nước này.

Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, nhiều nước đã nhanh chóng đưa quân tới Afghanistan hỗ trợ công tác sơ tán tại sân bay Hamid Karzai. Trong tuyên bố ngày 22/8, Tổng thống Mỹ Biden nhận định tình hình tại sân bay này đang nguy hiểm. Trong ngày 20/8, tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra và nhiều chuyến bay sơ tán chỉ được nối lại sau nhiều giờ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.