Australia phản đối đề xuất nối lại hoạt động đánh bắt cá voi của Nhật Bản

Ngoại trưởng AustraliaJulie Bishop và Bộ trưởng Môi trường Australia, Josh Frydenberg, ngày 2/8 cho biết sẽ kêu gọi các quốc gia có chung ý tưởng tại cuộc họp của Ủy ban Cá voi Quốc tế (IWC) vào tháng Chín tới phản đối đề xuất tạo thuận lợi cho việc nối lại hoạt động đánh bắt cá voi phục vụ mục đích thương mại của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Ngư dân xẻ thịt cá voi tại cảng Wada, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố chung của hai lãnh đạo Australia nêu rõ Australia kiên quyết phản đối mọi hình thức đánh bắt cá voi phục vụ mục đích thương mại hay được đặt dưới cái tên “khoa học” và tiếp tục là một nước đi đầu trong việc tìm cách củng cố IWC để bảo vệ cá voi. 

Canberra ủng hộ mạnh mẽ lệnh đình chỉ đánh bắt cá voi vì mục đích thương mại toàn cầu đã tồn tại trong 30 năm qua và sẽ kịch liệt phản đối bắt cứ nỗ lực nào phá hoại các tiến trình ủng hộ lệnh này, bao gồm việc thay đổi các chế độ bỏ phiếu và thiết lập các hạn ngạch khai thác đối với hoạt động đánh cá voi vì mục đích thương mại.

Trước đó, Cơ quan Thủy sản Nhật Bản bày tỏ mong muốn sắp xếp một cuộc gặp với IWC vào tháng Chín tới, với ý định yêu cầu ủy ban này xem xét ban hành một danh sách mở rộng số loài cá voi được phép đánh bắt, phục vụ mục đích khoa học.

Trong tuyên bố chung với Bộ trưởng Frydenberg, bà Bishop khẳng định: “Australia sẽ không dừng lại cho đến khi đề xuất cho phép đánh bắt cá voi chấm dứt”. Tuyên bố chung khẳng định khoa học là rõ ràng, không cần giết cá voi để phục vụ hoạt động nghiên cứu chúng.

Trước đó, Chính phủ Australia cũng lên tiếng ủng hộ phán quyết của Tòa Tư pháp Quốc tế năm 2014 cho rằng chương trình đánh bắt cá voi Nam Đại dương của Nhật Bản không nhằm mục đích nghiên cứu khoa học. Australia kêu gọi các quốc gia khác cùng nhau giám sát chặt chẽ hơn nữa các chương trình đánh bắt cá voi của Nhật Bản, hiện đang thực hiện tại Bắc Thái Bình Dương và Nam Đại Dương.

Diệu Linh – K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.