Australia: Nổ lớn tại nhà máy xử lý chất thải, cầu lửa bốc cao 15m

Đêm 29/11, tại nhà máy ở khu vực Tây Sydney của Australia đã xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra quả cầu lửa cao tới 15m và hất văng một thùng hoá chất lên cao trước khi phát nổ. Hơn 200 lính cứu hỏa đã được huy động để dồn lực khống chế đám cháy.

Theo thông báo mới nhất sáng 30/11 của Lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn bang New South Wales (NSW), các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ nổ vào  khoảng 23h theo giờ địa phương. Nơi xảy ra vụ nổ là một cơ sở xử lý chất thải, rác thải ở vùng ngoại ô North St Marys, cách trung tâm thành phố Sydney khoảng 40 km về phía Tây.

Sức ép từ vụ nổ đã làm bật tung nhiều khối bê tông, trong khi lửa bùng phát dữ dội do có nhiều loại hóa chất cùng bắt lửa một lúc. Sức ép từ vụ nổ còn khiến tường của các công trình lân cận bị sập. 
Đơn vị xử lý vật liệu nguy hại đã có mặt tại hiện trường. 150 xe chữa cháy cùng hàng trăm lính cứu hỏa được triển khai để bảo vệ các khu dân cư gần đó. Ngoài ra, các thiết bị bay không người lái cũng được sử dụng để giám sát mức độ hóa chất độc hại trong không khí. 

Tờ The Sydney Morning Herald dẫn lời giới chức cứu hỏa bang NSW đánh giá đây là một trong những vụ cháy nổ lớn nhất tại khu vực này trong những năm gần đây.

Đến sáng 30/11, đám cháy đã phần nào được khống chế nhưng có thể vẫn tiếp tục âm ỉ trong ngày. Giới chức khuyến cáo người dân tránh xa khu vực để đảm bảo an toàn, đồng thời đóng kín cửa để tránh bị ảnh hưởng từ khói độc.

Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định và cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp các thông tin như hình ảnh camera hành trình hoặc điện thoại di động để hỗ trợ công tác điều tra.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.