Australia: Nguy cơ cháy rừng thảm khốc ở bang South Australia

Chính quyền bang South Australia của Australia đã ban bố cảnh báo về nguy cơ xảy ra cháy rừng thảm khốc đối với phần lớn bang này trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng ở Millmerran, bang Queensland, Australia ngày 23/10/2023. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 8/12, chi nhánh của Cục phòng cháy chữa cháy quốc gia Australia (CFS) tại South Australia cảnh báo bang này đang phải đối mặt với những ngày có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất tạo điều kiện cho cháy rừng lan rộng nhất được ghi nhận trong nhiều năm qua. Nhiệt độ được dự báo sẽ vượt quá 40 độ C trong ngày 8/12 tại hầu khắp South Australia với gió mạnh và sấm sét không kèm mưa dông làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Điều này khiến CFS ban bố nguy cơ cháy rừng thảm khốc đối với 5 trong số 15 khu vực được dự báo của bang Nam Australia và nguy cơ hỏa hoạn vô cùng nghiêm trọng đối với 5 khu vực khác, bao gồm cả thủ phủ Adelaide của bang này và các vùng ngoại ô xung quanh. 

Theo cảnh báo về nguy cơ cháy rừng thảm khốc, người dân được khuyến cáo rời khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, do mọi đám cháy bùng phát đều có nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản. Lệnh cấm đốt lửa hoàn toàn cũng được áp dụng cho các khu vực nằm trong hai diện cảnh báo nêu trên. 

Giám đốc CFS tại Nam Australia Brett Loughlin cho biết mọi đám cháy bùng phát sẽ vô cùng khó kiểm soát, đồng thời cảnh báo rằng gió mạnh có thể khiến máy bay chữa cháy không thể cất cánh được. Theo ông Loughlin, các điều kiện thời tiết dự báo trong ngày 8/12 tương tự như các điều kiện thời tiết gây ra vụ cháy rừng Pinery hồi năm 2015 làm 2 người thiệt mạng và hơn 470 tòa nhà bị phá hủy ở phía Đông Bắc Adelaide chỉ trong 7 ngày.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.