Australia ngừng bay siêu chiến đấu cơ F-35 vì 'sợ sét đánh'

Trong khi những tranh cãi về sức mạnh của F-35 vẫn tiếp tục thì một "gót chân Achilles" nữa của chiếc siêu chiến đấu cơ đắt giá nhất trong lịch sử đã lộ ra.
Australia ngừng bay siêu chiến đấu cơ F-35 vì 'sợ sét đánh' ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-35.

Theo kênh ABC, ngày 4/3 vừa qua, chuyến bay hành trình từ Amberley, Queensland tới Melbourne, Victoria, Australia đã bị hoãn vì máy bay chiến đấu F-35 không có khả năng bay qua một cơn bão sét trên đường đi. 

Hãng tin ABC cho hay F-35 hiện cần phải có sửa đổi bổ sung để có thể bay được qua những cơn bão sét. Australia đã được ủy quyền mua hàng chục chiếc F-35 từ Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) trong những năm gần đây. Năm 2009, Canberra đã thông qua việc mua 14 chiếc F-35 trước khi quyết định mua chiếc máy bay thứ 58 F-35 thế hệ thứ 5 năm 2014. Phi đội đầu tiên sẽ được bàn giao năm 2018.

Trả lời phóng viên sau Triển lãm hàng không Avalon, Thượng nghị sĩ Australia Marise Payne nói: “F-35A sẽ cung cấp cho Không quân khả năng thực hiện các sứ mệnh không chiến mà trước đó vượt quá khả năng của chúng tôi”. Tuy nhiên, một loạt các nhiệm vụ chiến đấu có thể bị cản trở chỉ bởi một cơn bão đơn giản, ít nhất là cho tới khi máy bay này được trang bị những cải tiến mới.

Các nhà phân tích Australia đã bày tỏ hoài nghi về khả năng của F-35 và triển vọng chiến đấu đối đầu của máy bay này. Mối đe doạ lớn nhất có thể làm giảm khả năng của F-35 không phải là T-50 PAK-FA của Nga, không phải J-20 của Trung Quốc, mà là F-22, thậm chí là F-16. “Việc đánh giá F-35, cho đến nay, đã được chứng kiến trong chiến đấu không quân, nó gặp rắc rối với việc đánh bại F-16”, Peter Goon, Giám đốc kiểm tra và đánh giá tại Air Power Australia, nói với tờ Thời báo tài chính Australia (AFR).

Trần Minh - Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.